Phóng to |
|
Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh sẽ không để giới trung lưu đóng thêm thuế - Ảnh: Reuters |
Theo báo Washington Post, đây là lần đầu tiên trong 40 năm các nghị sĩ Quốc hội Mỹ phải làm việc căng thăng đến tận ngày cuối cùng trong năm. Bất đồng lớn nhất giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa là mốc thu nhập chịu tăng thuế. Tổng thống Barack Obama và Đảng Dân chủ muốn tăng thuế trên những người giàu có thu nhập trên 250.000 USD/năm.
Tuy nhiên, phe Cộng hòa định nghĩa giàu là những người có thu nhập trên 400.000 USD/năm. Một số nguồn tin cho biết các nghị sĩ Cộng hòa muốn kéo mức thu nhập phải tăng thuế lên 550.000 USD/năm. Còn phía Dân chủ sẽ chỉ nhượng bộ đến ngưỡng 450.000 USD/năm. Lãnh đạo phe Dân chủ đa số tại thượng viện Harry Reid thừa nhận hai bên còn nhiều bất đồng.
Theo AFP, mới đây Tổng thống Obama đã chỉ trích Đảng Cộng hòa đang cố bảo vệ giới nhà giàu. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, từ đầu năm 2013 người dân Mỹ sẽ phải đóng thêm trung bình 3.000 USD/năm tiền thuế. Giới chuyên gia cảnh báo nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái, kinh tế toàn cầu cũng sẽ lao đao. Hôm qua, các thị trường chứng khoán tại châu Âu và châu Á đều sụt giảm trước nguy cơ “vách đá tài chính Mỹ”.
Trong trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận, Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về “kế hoạch dự phòng” của Tổng thống Obama. Đó là giữ nguyên mức thuế thấp cho những người có thu nhập dưới 250.000 USD/năm và duy trì trợ cấp thất nghiệp. Kế hoạch này không đề cập đến những bước cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên đề xuất của ông Obama chắc chắn không vượt qua cửa ải hạ viện, nơi phe Cộng hòa nắm thế đa số.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận