03/06/2019 06:30 GMT+7

Quốc hội dành 2 ngày rưỡi chất vấn các thành viên Chính phủ

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Nội dung quan trọng nhất trong tuần làm việc thứ 3 này là Quốc hội dành 2 ngày rưỡi để chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 tư lệnh ngành và Phó thủ tướng Phạm Bình Minh.

Quốc hội dành 2 ngày rưỡi chất vấn các thành viên Chính phủ - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh lần đầu tiên sẽ thay mặt Chính phủ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Từ sáng 4 đến hết buổi sáng 6-6, Quốc hội sẽ chất vấn các bộ trưởng Bộ Công an, Xây dựng, Giao thông - vận tải và Văn hóa, thể thao và du lịch. Các bộ trưởng, trưởng ngành cùng các phó thủ tướng sẽ được mời giải trình thêm những vấn đề liên quan.

9h50 sáng 6-6, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ lần đầu tiên thay mặt Chính phủ làm rõ các vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Còn trong sáng đầu tuần 3-6, Quốc hội sẽ nghe Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Sau đó các đại biểu sẽ tham gia thảo luận ở hội trường về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Trong tuần, Chính phủ cũng sẽ trình các dự án Luật chứng khoán (sửa đổi) và Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) để các đại biểu thảo luận.

Vào ngày làm việc cuối tuần, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung sẽ giải trình ý kiến của đại biểu.

Nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước cũng sẽ được thảo luận, nghe giải trình vào ngày cuối tuần này.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội Phó thủ tướng Phạm Bình Minh lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

TTO - Chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 7 sẽ bắt đầu sáng 4-6 và kéo dài đến 6-6. Lần đầu tiên, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm nhiệm vụ "chốt" phiên chất vấn.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên