![]() |
Sổ tiết kiệm |
Cụ thể, ngày 13-5-1999 bà Ngô Thị Hợi đã gửi tiết kiệm với 27 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 0,80%/tháng. Ngày 16-10-2001, bà gửi tiếp 20 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 0,55%/tháng và 7.000 USD, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 2.25%/tháng.
Tuy nhiên gia đình nhà bà Hợi đã để quên sổ tiết kiệm trong tủ, mãi đến đầu tháng 12-2014 mới nhớ ra và đến làm thủ tục thanh toán các thẻ tiết kiệm nói trên.
Ngay sau khi nhận được đề nghị của gia đình nhà bà Hợi, BIDV Hoàn kiếm đã kiểm tra trên máy chủ và xác nhận các sổ tiết kiệm có kỳ hạn nói trên do BIDV phát hành gần 15 năm trước.
Chi nhánh ngân hàng này đã hoàn thành các thủ tục theo quy định và trao lại số tiền gốc và lãi các sổ tiết kiệm có kỳ hạn trên cho bà Hợi.
Theo đó, khoản tiết kiệm 27 triệu đồng đã được nhận tổng giá trị gốc và lãi đến ngày 10-12-2014 là 97.993.500đ; khoản tiết kiệm 20 triệu đồng cũng nhận được tổng giá trị gốc và lãi là 66.676.900đ; 7.000 USD được thanh toán cả gốc lẫn lãi là 10.427,77 USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận