20/01/2022 15:20 GMT+7

Quế Ngọc Hải kêu gọi người hâm mộ tới sân xem trận Việt Nam - Trung Quốc

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Trung vệ Quế Ngọc Hải mong muốn sân Mỹ Đình có thể đón đủ 20.000 khán giả, tạo động lực để tuyển Việt Nam giành kết quả tốt nhất trước Trung Quốc trong trận đấu diễn ra ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022 (1-2).

Quế Ngọc Hải kêu gọi người hâm mộ tới sân xem trận Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải (3) mong muốn người hâm mộ đến sân tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Trung Quốc tối mùng 1 Tết - Ảnh: VFF

Quế Ngọc Hải chia sẻ: "Ngày mùng 1 Tết là dịp rất đặc biệt đối với mỗi gia đình. Tuy vậy toàn đội vẫn hy vọng mọi người đến sân thật đông và mang đến bầu không khí thật cuồng nhiệt để cổ vũ tinh thần cho tuyển Việt Nam.

Việc thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà luôn là điều vô cùng tuyệt vời. Đó là liều thuốc tinh thần giúp tuyển Việt Nam vượt qua rất nhiều trận khó khăn trước những đối thủ mạnh. 

Hy vọng ở trận đấu ngày mùng 1 Tết có đông đảo người hâm mộ tới sân cổ vũ cho đội thi đấu với tinh thần cao và giành kết quả thuận lợi cho trận đấu đầu năm mới".

VFF được phép phát hành 20.000 vé ở trận Việt Nam - Trung Quốc ngày 1-2, trong đó khoảng 14.000 vé được bán. Số còn lại là vé mời, vé dành cho nhà tài trợ.

Vé được mở bán trực tuyến từ sáng 18-1 nhưng đến ngày 20-1 vẫn chưa bán hết. Đây là điều bất ngờ bởi mỗi lần đội tuyển Việt Nam thi đấu thường xảy ra tình trạng "cháy vé". Điều này cũng không khó lý giải bởi tâm lý chung của phần đông người hâm mộ là muốn dành thời gian bên gia đình trong ngày lễ truyền thống của dân tộc.

Trở lại trận Việt Nam - Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang Seo để thua 2-3 ở lượt đi đúng phút cuối cùng. Nhiều tuyển thủ không giấu khỏi thất vọng sau trận và khao khát giành kết quả tốt ở trận lượt về sắp tới.

Quế Ngọc Hải chia sẻ: "Trận lượt đi có nhiều khó khăn nhưng cũng mang lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, từ tinh thần đến nỗ lực khi ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối nhưng rồi lại mất điểm ở những giây bù giờ. Dù kết quả chưa như mong đợi nhưng toàn đội đã thể hiện được rất nhiều, mang đến sự tự tin cho những trận tiếp theo.

Trận lượt về sắp tới sẽ là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với tinh thần toàn đội trong năm mới. Chúng tôi cố gắng thi đấu tốt hơn nữa, tập trung hơn nữa và thi đấu với tinh thần chiến đấu cao hơn nữa để có thể mang niềm vui cho người hâm mộ ngày đầu xuân".

Trước trận gặp Trung Quốc, tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước chủ nhà Úc vào ngày 27-1. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ sau trận đấu tập nội bộ vào chiều nay (20-1). Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM lúc 16h ngày 21-1. Đến 21h, đội bay tiếp tới Melbourne, Úc và dự kiến hạ cánh lúc 5h (giờ Việt Nam) ngày 22-1.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên