18/10/2020 10:14 GMT+7

Quảng Trị vẫn ngập nặng, xuyên đêm di dời hàng ngàn hộ dân Đông Hà

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Sáng nay 18-10, nước rút chậm ở các vùng thấp trũng, đồng bằng và TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị vẫn ngập nặng, xuyên đêm di dời hàng ngàn hộ dân Đông Hà - Ảnh 1.

Người dân có ghe xuồng chủ động di dời tránh lũ - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đêm qua và sáng nay tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng diễn ra nghiêm trọng tại vùng thấp trũng, vùng đồng bằng các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị.

Suốt đêm, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ và các phương tiện cơ động, chuyên dụng ứng cứu, hỗ trợ di dời người dân vùng ngập lụt nặng trên địa bàn thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đến nơi an toàn.

Người già, trẻ em, thương binh ở 2 phường Đông Lễ và Đông Lương bị ngập lụt nặng đã được lực lượng BP tỉnh đưa đến nơi an toàn, tránh lũ tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đến sáng nay, việc di dời dân vẫn được tiến hành khẩn trương.

Quảng Trị vẫn ngập nặng, xuyên đêm di dời hàng ngàn hộ dân Đông Hà - Ảnh 2.

Việc di dời dân tiếp tục sáng nay - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Lúc 8h30 ngày 18-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo lũ trên sông Hiếu tại Đông Hà đã đạt đỉnh là 5,35m (3h/18/10), trên báo động 3 là 1,35m; trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn đã đỉnh là 7,4m (02h/18/10), trên báo động 3 là 1,4m.

Đến sáng nay, mực nước đang giảm xuống rất chậm. Dự báo trong 6-12h tới, lũ trên sông Hiếu tại Đông Hà xuống mức 4,3m, trên báo động 3 là 0,3m; trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 6,9m, trên báo động 3 là 0,9m.

Quảng Trị vẫn ngập nặng, xuyên đêm di dời hàng ngàn hộ dân Đông Hà - Ảnh 3.

Nước ngập nặng ở khu vực Đông Lễ, TP Đông Hà. Đây là lần đầu tiên nơi đây ngập nặng như vậy - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Quảng Trị vẫn ngập nặng, xuyên đêm di dời hàng ngàn hộ dân Đông Hà - Ảnh 4.

Chợ Đông Hà ngập sâu - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đại biểu Đại hội Đảng bộ TP.HCM đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt Đại biểu Đại hội Đảng bộ TP.HCM đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt

TTO - Sáng 18-10, trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên