
Bà Trần Lê Quỳnh Diễm - Giám đốc Công ty TNHH dược liệu hữu cơ An Xuân (phải ảnh), sản phẩm OCOP 5 sao và OCOP 4 sao cấp tỉnh Quảng Trị giới thiệu sản phẩm tại chương trình khai xuân kết nối - đồng hành phát triển do Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Trị khu vực phía Nam tổ chức tại TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Quảng Trị 'trải thảm đỏ' bằng hành động cụ thể
Phát biểu tại chương trình khai xuân kết nối - đồng hành phát triển do Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Trị khu vực phía Nam tổ chức tại TP.HCM ngày 21-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo nhấn mạnh điểm nghẽn lớn nhất với nhà đầu tư lâu nay nằm ở thủ tục phân tán, phải làm việc qua nhiều sở ngành, kéo dài thời gian và chi phí.
Để khắc phục, Quảng Trị dự kiến thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư cấp tỉnh ngay trong tháng 3, đóng vai trò là đầu mối duy nhất hỗ trợ pháp lý, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.
Cách làm này nhằm rút ngắn hành trình của nhà đầu tư, từ khâu tìm hiểu đến triển khai dự án, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành thực chất của chính quyền địa phương. "Chúng tôi muốn doanh nghiệp không còn phải đi từng nơi để hỏi thủ tục. Tỉnh sẽ đứng ra làm đầu mối, giải quyết nhanh và minh bạch hơn", ông Bảo nói và cam kết.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo tại chương trình khai xuân kết nối - đồng hành phát triển năm 2026 - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Định vị lại động lực tăng trưởng, mở đường cho dòng vốn mới
Song song đó, tỉnh cũng định hình chiến lược phát triển dài hạn với 4 trụ cột kinh tế, được xem là nền tảng để tạo bước đột phá trong giai đoạn tới.
Theo lãnh đạo tỉnh, Quảng Trị có nhiều lợi thế nhưng chưa được khai thác tương xứng, một phần do quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, thiếu dự án dẫn dắt. Trong bối cảnh đó, 4 trụ cột được xác định gồm công nghiệp năng lượng, logistics, du lịch - dịch vụ và nông nghiệp sạch.
Ở lĩnh vực năng lượng, tỉnh hướng đến phát triển mạnh điện gió, điện mặt trời, tận dụng đặc điểm tự nhiên nhiều nắng, nhiều gió. Với logistics, lợi thế hành lang kinh tế Đông - Tây được kỳ vọng giúp Quảng Trị trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng.
Đáng chú ý, dự án sân bay Quảng Trị đang được định hướng không chỉ phục vụ vận tải mà còn phát triển thành trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay quy mô khu vực, mở ra dư địa mới cho ngành dịch vụ kỹ thuật hàng không.
Trong khi đó, du lịch được xác định phát triển theo hướng kết nối tài nguyên hang động, di sản lịch sử và du lịch tâm linh. Còn nông nghiệp chuyển dần sang mô hình sạch, có quy hoạch và giá trị gia tăng cao hơn.
"Quảng Trị luôn trăn trở làm sao không còn là tỉnh nghèo. Muốn vậy phải có dòng vốn mới, doanh nghiệp lớn và cách làm khác đi", ông Bảo thẳng thắn nhìn nhận.

Chị Lê Thị Phương Nhi, Giám đốc, nhà sáng lập thương hiệu B'Rule Coffee (phải), giới thiệu các dòng cà phê, trà vỏ cà phê, mật ong được sản xuất tại vùng rẻo cao xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Doanh nhân xa quê kết nối nguồn lực, tạo lực đẩy thị trường
Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp, Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Trị tại miền Nam được xem là một mắt xích quan trọng trong việc kết nối nguồn lực.
Sau khoảng 7 tháng hoạt động, câu lạc bộ đã hình thành mạng lưới doanh nhân trải rộng nhiều lĩnh vực. Tại sự kiện, không gian hội chợ với 58 gian hàng từ nông sản, thực phẩm đến công nghệ, tài chính cho thấy sự đa dạng và khả năng liên kết ngày càng rõ nét.
Ông Nguyễn Đặng Hiến, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Trị tại miền Nam, cho biết hoạt động của câu lạc bộ không chỉ dừng ở giao lưu mà đang hướng đến tạo đầu ra cho hàng hóa quê nhà, đồng thời kết nối doanh nghiệp giữa các địa phương.
Sự cộng hưởng giữa chính sách địa phương và mạng lưới doanh nhân được kỳ vọng sẽ tạo nên một hệ sinh thái phát triển mới, nơi cơ hội đầu tư không chỉ đến từ tiềm năng sẵn có, mà còn từ cách tổ chức lại nguồn lực theo hướng hiệu quả hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận