10/09/2022 07:25 GMT+7

Quang Trần vô địch cự ly ‘siêu khủng’ chạy 160km tại Sa Pa

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Rạng sáng ngày 10-9, vận động viên Quang Trần đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để trở thành nhà vô địch cự ly 160km tại giải chạy địa hình lớn nhất Việt Nam diễn ra ở Sa Pa.

Quang Trần vô địch cự ly ‘siêu khủng’ chạy 160km tại Sa Pa - Ảnh 1.

Quang Trần trên đường đua 160km tại VMM 2022 ở Sa Pa - Ảnh: VMM

Vietnam Mountain Marathon (VMM 2022) là giải chạy địa hình hấp dẫn và khó khăn nhất tại Việt Nam được diễn ra tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai. VMM ra đời từ năm 2013 và được vận hành bởi Topas Travel (Đan Mạch).

VMM 2022 diễn ra từ ngày 9 đến 11-9 với sự tham dự của hơn 5.300 vận động viên đến từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Các vận động viên tham dự các cự ly: 10km, 15km, 21km, 42km, 70km, 100km, 160km. Đây cũng là lần đầu tiên VMM tổ chức cự ly chạy siêu khủng lên tới 100 dặm, tương đương 160km.

Quang Trần vô địch cự ly ‘siêu khủng’ chạy 160km tại Sa Pa - Ảnh 2.

Quang Trần bổ sung năng lượng, nước uống ở một trạm tiếp nước trong hành trình chinh phục 160km - Ảnh: VMM

Có tổng cộng 178 vận động viên đăng ký tham dự cự ly chạy 160km, trong đó có 15 nữ và 163 nam. Các vận động viên xuất phát lúc 4h sáng ngày 9-9 và phải hoàn thành cuộc đua trong vòng 44 tiếng (tức là chạy liên tục gần 2 ngày 2 đêm).

Rạng sáng ngày 10-9, vận động viên Quang Trần (Việt Nam) đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để trở thành nhà vô địch đầu tiên cự ly 160km tại VMM với tổng thời gian là 23 giờ 19 phút. Trang web của Ban tổ chức VMM 2022 xác nhận thành tích và cho biết đây là một kết quả đáng kinh ngạc.

Về thứ hai là vận động viên Nguyễn Tiến Hùng với thời gian 24 giờ 54 phút. Đến 7h sáng cùng ngày, mới có 2 vận động viên cán đích, các vận động viên còn lại vẫn đang tiếp tục cuộc đua. Thời hạn cuối cùng để các vận động viên về đích là 0h ngày 11-9.

Quang Trần (33 tuổi) là vận động viên chạy địa hình số 1 Việt Nam nhiều năm qua. Anh từng vô địch nhiều cuộc chạy marathon (42,195km), siêu marathon 70km, 100km. Vào năm 2020, Quang Trần vô địch 100km tại VMM với thời gian không tưởng là 13 giờ 01 phút 11 giây.

Năm 2019, anh cũng từng gây kinh ngạc với giới chạy bộ khi hoàn thành cuộc thi siêu marathon Spartathlon có chiều dài lên tới 246km tại Hy Lạp. Thời gian anh hoàn thành cuộc đua là chạy liên tục trong 31 giờ 10 phút 37 giây, thời gian giới hạn của ban tổ chức là 36 giờ.

Quang Trần vô địch cự ly ‘siêu khủng’ chạy 160km tại Sa Pa - Ảnh 3.

Quang Trần cán đích và là nhà vô địch đầu tiên tại VMM 2022 cự ly siêu khủng 160km, điểm kết thúc là Topas Ecolodge rạng sáng 10-9 - Ảnh: VMM

Điều kiện để được tham dự chạy 160km

Để được tham dự cự ly 160km tại VMM 2022, vận động viên phải trên 18 tuổi và đã từng hoàn thành ít nhất một cự ly siêu marathon đường núi 70km hoặc dài hơn trước sự kiện. Lệ phí đăng ký tham dự (chưa kể chi phí ăn ở, di chuyển) của mỗi vận động viên là 6,6 triệu đồng (hoặc 289 USD).

Để có mặt ở vạch xuất phát, mỗi vận động viên bắt buộc phải mang theo các vật dụng: Túi chạy bộ đủ khả năng chứa tất cả các đồ dùng bắt buộc; bình nước đủ khả năng chứa 1 lít nước; đèn đầu đủ sáng; pin dự phòng cho đèn đầu (trừ loại đèn có thể sạc); đèn dự phòng; áo khoác chống thấm nước, có mũ trùm đầu, đủ để giữ cho vận động viên khô ráo trong trường hợp mưa lớn; quần dài/quần bó giữ nhiệt (có thể che toàn bộ chân và đầu gối); chăn giữ nhiệt; còi, dụng cụ sơ cứu...

Các vận động viên cự ly 160km đã xuất phát trong điều kiện thời tiết mưa lớn tại Sa Pa trong nhiều ngày. Trong hành trình 160km, các vận động viên phải chạy qua hàng chục ngọn núi cao trên dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp, tổng độ cao đạt được lên tới 8.600m.

Phần lớn đường đua của vận động viên là núi cao, bùn lầy, suối nước... cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Bù lại, các vận động viên sẽ được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, chạy xuyên qua các bản làng của người dân tộc thiểu số, ruộng bậc thang đẹp mê hồn đang vào mùa lúa chín.

Tính đến 7h sáng ngày 10-9, đã có 22 trên tổng số 178 vận động viên tham dự cự ly 160km không dự thi hoặc bỏ cuộc giữa chừng vì kiệt sức, chấn thương. Các vận động viên được hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, nạp dinh dưỡng tại các điểm tiếp nước của ban tổ chức. Nhiều người bị xây xước chảy máu, phồng rộp toàn bộ bàn chân, lật móng...

Tham dự VMM 160km là niềm mơ ước và cán đích thành công là niềm tự hào của bất cứ người yêu chạy bộ nào.


Hơn 5.300 vận động viên chinh phục giải chạy khốc liệt nhất Việt Nam tại Sa Pa Hơn 5.300 vận động viên chinh phục giải chạy khốc liệt nhất Việt Nam tại Sa Pa

TTO - Hơn 5.300 vận động viên đến từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ tham dự giải chạy khốc liệt nhất tại Việt Nam vào cuối tuần này, với cự ly dài nhất lên tới 160km.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên