18/07/2014 13:46 GMT+7

Quảng Ninh căng mình chống bão

PHẠM NHÂM
PHẠM NHÂM

TTO - Sáng 18-7, Quảng Ninh đã sẵn sàng các biện pháp ứng phó với cơn bão Rammasun (cơn bão số 2 mang tên Thần Sấm) nếu bão đổ bộ.

Tối nay 18-7 bão số 2 tràn vào vịnh Bắc Bộ

dGkXGhm7.jpgPhóng to
Ngư dân Quảng Ninh gồng mình đẩy thuyền tránh va đập vào thành đá - Ảnh: Phạm Nhâm

Ghi nhận tại khu vực bến cảng Cái Rồng, (Vân Đồn, Quảng Ninh), công tác phòng chống cơn bão đang được triển khai khẩn trương. Trên khắp các ngả đường, người dân cùng chính quyền địa phương đang chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối.

Tại những chòi canh, nhà ngói tạm ở khu vực ven cảng Cái Rồng, người dân tập trung chuyển bao cát, gỗ tươi chồng lên trên mái chống bão. Anh Nguyễn Văn Mạnh, người dân sống tại thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn cho biết: “Năm nào nhà tôi cũng phải đóng hàng chục bao cát để chèn lên mái nhà, vì nhà chưa được kiên cố nên có năm gió bão hất tung cả dãy đằng sau, chưa kể đến nhà hàng xóm cũng sập xệ, chưa sửa xong”.

Đến trưa 18 -7, hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ đã trở về neo đậu an toàn trong cảng, bên cạnh đó lồng bè nuôi cá của người dân cũng được di dời đến vị trí an toàn.

Ông Nguyễn Văn Thạo, ngư dân ở Cái Rồng, Vân Đồn cho biết: “Sau khi nhận được thông tin bão vào biển Đông hôm 15-7, để đảm bảo an toàn cho anh em, chúng tôi đã chủ động cho thuyền quay trở về dù chưa khai thác được nhiều”.

8PICohLp.jpg
Gấp rút tìm chỗ neo đậu an toàn tại cảng Cái Rồng - Ảnh: Phạm Nhâm
MYb0ICQ0.jpg
Người dân thu dọn lồng bè sau chuyến cá cuối cùng sáng 18-7 - Ảnh: Phạm Nhâm
bAOjTb1V.jpg
Ngư dân căng bạt chắn mưa bão - Ảnh: Phạm Nhâm
TSiSXaCt.jpg
Chuẩn bị củ phát điện loại 3 kg sẵn sàng trên các tàu thuyền - Ảnh: Phạm Nhâm
kN4N4SQy.jpg
Hai ngư dân buộc dây vào cột trụ tránh va đập và gió lớn - Ảnh: Phạm Nhâm
z1qip4b6.jpg
Người dân cùng chính quyền thị trấn Vân Đồn chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối -Ảnh: Phạm Nhâm
8yHn44QJ.jpg
Ngư dân Quảng Ninh đưa tàu lên bờ và neo chặt vào các điểm cố định tránh bão -Ảnh: Phạm Nhâm
I7pIiRsV.jpg
Một số thuyền cá vẫn cố gắng lấy đá lạnh sau đó di chuyển đánh cá trong buổi chiều 18-7 -Ảnh: Phạm Nhâm
M1RtNND3.jpg
Anh Nguyễn Văn Mạnh, người dân tại thị trấn Cái Rồng đang chèn những bao cát lên mái nhà chống bão -Ảnh: Phạm Nhâm
FgVYPfJd.jpg
Một nhà hàng trên đường xuống cầu cảng cũng chất bao tải cát vì sợ bão hất đổ -Ảnh: Phạm Nhâm

------------------------------------

* Xem thêm:

Bão cách Móng Cái 570km, giật cấp 16, 17Bão mạnh cấp 13 đe dọa Bắc bộSơ tán dân trước 16g ngày 18-7 tránh bão RammasunBão Rammasun áp sát Hoàng Sa, gió giật cấp 16Bão Rammasun tấn công Manila, 10 người chết

PHẠM NHÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên