28/07/2014 07:21 GMT+7

Quảng Ninh cần tập trung phát triển kinh tế biển đảo

TTXVN
TTXVN

TT - Ngày 27-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bình Thuận cần phát triển mạnh kinh tế biểnChủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phải giảm bất lợi cho ngư dân

Đánh giá cao vị trí chiến lược của Quảng Ninh trong tam giác kinh tế trọng điểm, có vai trò quan trọng trong quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại, Chủ tịch nước cho rằng thời gian qua đời sống kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng, Quảng Ninh có nhiều chuyển biến, quy mô kinh tế phát triển khá. Tuy nhiên về kinh tế, Quảng Ninh vẫn dựa nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, còn thiếu sản phẩm mang dấu ấn tri thức chất lượng cao. Chủ tịch nước nhấn mạnh để đạt tăng trưởng “hai con số”, vướng mắc lớn nhất với Quảng Ninh là cơ chế. Vì vậy, tỉnh phải tích cực hiến kế, mạnh dạn đề xuất; phát huy tối đa nội lực để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Về kiến nghị cho Quảng Ninh hình thành đặc khu kinh tế Vân Đồn, Chủ tịch nước cho rằng tỉnh cần học tập kinh nghiệm các nước có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế biển đảo tại những vùng thiên nhiên ưu đãi, chăm lo đời sống người dân vùng sâu vùng xa.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên