30/05/2012 19:46 GMT+7

Quảng Ngãi: thêm một trường hợp chết vì bệnh "lạ"

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Ngày 30-5, ông Phạm Văn Bút - chủ tịch UBND xã Ba Điền, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết bà Phạm Thị Triêu (33 tuổi, ở làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Bệnh "lạ" ở Quảng NgãiBệnh “lạ” ở Quảng Ngãi: Thêm một bệnh nhân tử vong

Bà Triêu bị mắc bệnh "lạ" từ đầu năm 2012, sau đó đi chữa trị nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh nhưng không bớt. Sau đó bà Triêu được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để được chữa trị và lọc máu ba lần. Tuy nhiên, sức khỏe bà Triêu yếu dần và tử vong. Chiều 30-5, gia đình đã chuyển bà Triêu về an táng tại địa phương.

Như vậy trong ba ngày từ 28 đến 30-5 đã có hai trường hợp tử vong vì bệnh "lạ", nâng tổng số người chết vì bệnh này trên địa bàn huyện Ba Tơ lên 23 trường hợp. Trước đó chiều 28-5, em Phạm Văn Thách (sinh 2002) ở làng Rêu, xã Ba Điền đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM.

Chiều 30-5, bà Đặng Thị Phượng - giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - cho hay đơn vị đã chuyển ba em nhỏ mắc bệnh "lạ" đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM để điều trị. Đó là em Phạm Thị Trên (sinh 1998), Phạm Đinh Hiếu (sinh 2007) và Phạm Quốc Bảo (sinh 2003). Cả ba em đều ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ.

Theo bà Phượng, tổng số người mắc bệnh "lạ" trên địa bàn huyện Ba Tơ đến thời điểm này là 214 ca.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên