26/01/2017 18:29 GMT+7

Quảng Ngãi hỗ trợ 50% kinh phí thuê mặt bằng bán hoa Tết

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Để hỗ trợ người dân trồng và bán hoa tại đường hoa xuân, UBND TP Quảng Ngãi quyết định hỗ trợ 50% kinh phí thuê mặt bằng đồng thời kéo dài thời gian bán hoa đến 17g chiều 30 Tết.

Trong ngày 29 tết người bán hoa đã không còn tình trạng ế ẩm không có người mua như những ngày trước đó - Ảnh: Trần Mai
Trong ngày 29 tết người bán hoa đã không còn tình trạng ế ẩm không có người mua như những ngày trước đó - Ảnh: Trần Mai

Theo đó, chiều 26-1 ông Trần Phước Hải, phó chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho biết UBND TP Quảng Ngãi đã khảo sát tình hình mua bán hoa tại hội chợ hoa xuân vào trưa 29 tết và nhận thấy số lượng hoa kiểng còn tồn đọng rất nhiều.

Ngay sau khi khảo sát, thăm hỏi tình hình buôn bán của các hộ kinh doanh, UBND TP Quảng Ngãi tiến hành họp và ra quyết định hỗ trợ cho bà con.

“Mục đích của việc này là nhằm giảm gánh nặng kinh phí thuê lô sạp cho bà con kinh doanh hoa xuân và kích cầu thị trường để người dân trong tỉnh đến mua hoa. TP Quảng Ngãi mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ kinh doanh hoa tại hội hoa xuân”, ông Hải nói.

Người mua hoa tết ngày một đông hơn - Ảnh: Trần Mai
Người mua hoa tết ngày một đông hơn - Ảnh: Trần Mai

Theo quyết định này, khoảng 800 lô sạp với bốn mức giá từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng đều được giảm 50% kinh phí đã thuê. Đồng thời thay vì thời gian buôn bán hoa đến 12g trưa 30 tết phải dọn dẹp như mọi năm thì TP Quảng Ngãi quyết định tăng thời gian lên 17g.

“Tăng thời gian kinh doanh sẽ gây khó khăn cho công nhân môi trường vì phải dọn dẹp trong thời gian ngắn. Tuy nhiên sẽ giúp người dân có thêm thời gian để bán số lượng hoa kiểng hiện còn tồn đọng rất lớn”, ông Hải nói.

Ngay sau khi có quyết định này, UBND TP Quảng Ngãi đã cho các xe tuyên truyền lưu động đi dọc tuyến đường hội hoa xuân để tuyên truyền cho người bán và người mua hoa biết thông tin.

Anh Nguyễn Danh Phương (huyện Tư Nghĩa) sau khi chọn mua chậu mai ưng ý về chưng tết và nghe thông tin phát đi cho biết đây là một hành động kịp thời và hợp lý hợp tình.

“Chính quyền đã làm một việc quá ý nghĩa vào thời điểm tết đến xuân về. Tôi rất vui khi biết thông tin này. Trưa nay vừa đọc được thông tin chủ tịch tỉnh gửi thư kêu gọi toàn bộ người dân mua hoa giúp người bán hoa thì chiều nay tiếp tục nghe tin tốt này” - anh Danh nói.

Theo các hộ kinh doanh quất kiểng trong ngày 29 tết mỗi lô sạp bán được từ 50 đến 100 chậu - Ảnh: Trần Mai
Theo các hộ kinh doanh quất kiểng trong ngày 29 tết mỗi lô sạp bán được từ 50 đến 100 chậu - Ảnh: Trần Mai

Trong khi đó, các hộ kinh doanh hoa tết vui như hội khi nghe thông tin giãn thời gian kinh doanh và được hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng. Anh Tiến một hộ kinh doanh hoa cho biết anh thuê bốn lô sạp để bán quất kiểng. Từ ngày 24 đến 28 tết anh Tiến không bán được một chậu quất kiểng nào thì từ sáng 29 tết đến 17g cùng ngày đã bán được hơn 100 chậu.

Chiều 29 tết, người dân mua hoa tại đường hoa Phạm Văn Đồng đã đông hơn, một lượng hoa đã được giải quyết - Ảnh: Trần Mai
Chiều 29 tết, người dân mua hoa tại đường hoa Phạm Văn Đồng đã đông hơn, một lượng hoa đã được giải quyết - Ảnh: Trần Mai

Theo UBND TP Quảng Ngãi thời điểm hiện tại sẽ để bà con tiểu thương chú tâm vào kinh doanh. Việc hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng sẽ được trả lại sau rằm tháng giêng (sau tết nguyên tiêu). Mọi tiểu thương thuê lô sạp mang theo các giấy tờ liên quan đến phòng Văn hóa thông tin TP Quảng Ngãi để nhận lại tiền thuê mặt bằng.

Trước đó, chiều 28 tết, ông Trần Ngọc Căng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có thư kêu gọi người dân trong tỉnh mua hoa về chưng tết cho gia đình thêm không khí đón năm mới và hỗ trợ người dân trồng và bán hoa đang trong tình trạng ế ẩm vắng người mua.

Ngay sau bức thư của ông Căng trong ngày 29 tết việc mua bán hoa tại chợ hoa đã trở nên tấp nập hơn.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên