27/09/2014 20:56 GMT+7

Quảng Ngãi được thôi làm ​tỉnh “thu nhập cao”

TRÀ GIANG
TRÀ GIANG

TTO - Thủ tướng đồng ý cho tỉnh Quảng Ngãi hưởng chính sách giống như các tỉnh chưa có điều tiết về ngân sách trung ương.

Tiếp tục chuyến công tác tại miền Trung, chiều 27-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cho biết, trong 9 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp giảm 11,1% so cùng kỳ do Nhà máy lọc dầu Dung Quất ngừng hoạt động gần 2 tháng; tổng thu ngân sách ước hơn 20.000 tỷ đồng, đạt 82% dự toán.

Ông Chữ kiến nghị năm 2014 cho tỉnh tạm ứng 1.500 tỉ đồng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy nhiệt điện Dung Quất.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Quảng Ngãi có rất nhiều cơ hội để phát triển công nghiệp, yêu cầu tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, hỗ trợ mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, khu công nghiệp VSIP và nhà máy nhiệt điện Dung Quất.

Thủ tướng cũng đồng ý cho tỉnh Quảng Ngãi hưởng chính sách giống như các tỉnh chưa có điều tiết về ngân sách trung ương, hỗ trợ kinh phí để tỉnh giải phóng mặt bằng dự án Nhiệt điện Dung Quất, thống nhất chủ trương xây dựng kè chống sạt lở Sông Trà khúc từ nguồn thu nạo vét cát để xuất khẩu.

TRÀ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên