24/04/2026 17:01 GMT+7

Quảng Ngãi dự kiến thành lập khoảng 1.700 đội dân phòng để chữa cháy từ cơ sở

HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua dự thảo nghị quyết quy định thành lập đội dân phòng tại tất cả thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở.

dân phòng - Ảnh 1.

Các đại biểu tán thành, thông qua nghị quyết quy định tiêu chí thành lập các đội dân phòng tại tổ dân phố, thôn - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 24-4, tại kỳ họp thứ 2 khóa XIV, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí thành lập đội dân phòng và số lượng thành viên trên địa bàn.

Nghị quyết nhằm cụ thể hóa Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xây dựng lực lượng dân phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó mỗi thôn, tổ dân phố sẽ thành lập 1 đội dân phòng, bảo đảm lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu.

Lực lượng này được xem là "cánh tay nối dài" của lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên trách, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Số lượng thành viên mỗi đội được bố trí linh hoạt theo quy mô dân số. Cụ thể địa bàn dưới 350 hộ có từ 5 - 9 người; từ 350 đến dưới 500 hộ có 10 - 12 người; từ 500 hộ trở lên có 13 - 15 người. Mỗi đội gồm 1 đội trưởng và 1 đội phó.

Theo tính toán, toàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ thành lập khoảng 1.710 đội dân phòng với hơn 16.000 thành viên. So với hiện nay, phương án mới giúp tinh gọn khoảng 121 người, đồng thời hướng đến tổ chức chính quy, hoạt động hiệu quả hơn.

dân phòng - Ảnh 2.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng việc kiện toàn lực lượng dân phòng không chỉ giảm đầu mối mà còn nâng cao tính chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn - Ảnh: TRẦN MAI

Lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng việc kiện toàn lực lượng dân phòng không chỉ giảm đầu mối mà còn nâng cao tính chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, nhất là trong bối cảnh lực lượng chuyên trách còn mỏng, địa bàn rộng.

Thực tế từ năm 2024 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 153 vụ cháy; nhiều vụ đã được lực lượng tại chỗ, gồm dân phòng và người dân, kịp thời xử lý, hạn chế thiệt hại.

Việc thành lập đội dân phòng tại tất cả thôn, tổ dân phố được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", giảm nguy cơ cháy lớn, cháy lan, bảo đảm an toàn cho người dân.

Quảng Ngãi lập hơn 1.700 đội dân phòng với hơn 16.000 thành viên tại thôn, tổ dân phố - Ảnh 4.Vì sao bảo vệ dân phố, dân phòng đa số là người lớn tuổi?

Cử tri Đà Nẵng cho rằng chế độ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng khiêm tốn, trong khi công việc lại nguy hiểm nên người trẻ không mặn mà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất