15/11/2014 10:16 GMT+7

Cô giáo chết đuối trên đường đi dạy

 VÕ MINH
VÕ MINH

TTO - Trên đường đi dạy, qua đoạn đường bị ngập do mưa lớn, cả người và xe rơi xuống cống, do không biết bơi, cô giáo bị chết đuối.

Nơi cô giáo Thu gặp nạn - Ảnh: Trần Mai.

Sáng 15-11, thầy Nguyễn Xi, hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết, chiều 14-11, trên đường đi dạy, cô giáo Đặng Thị Thu (44 tuổi), giáo viên của trường dạy ở điểm trường thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong bị đuối nước chết thảm.

Trước đó, khoảng 13g30 ngày 14-11, cô Thu cùng một cô giáo khác đi xe máy đến trường dạy học.

Khi qua đoạn đường ở cánh đồng Gò Giữ, xã Tịnh Phong, đường bị ngập nước do mưa lớn. Cô giáo đi cùng cô Thu chạy xe qua đoạn đường ngập trước, còn cô Thu do xe bị chết máy nên dắt bộ.

Khi dắt qua đoạn đường đang bị ngập sâu 0,3m, do không thấy đường để né cống thoát nước nên cả người và xe cô Thu rơi xuống cống nước.

Ông Trần A, chủ tịch UBND xã Tịnh Phong cho biết, cống thoát nước sâu gần 2m nhưng do không biết bơi lại vắng người qua lại nên cô Thu bị chết đuối.

Cô Thu qua đời đột ngột bỏ lại chồng và 2 con.

“Xã đã báo trường hợp của cô Thu lên huyện và Phòng Giáo dục xem xét để hỗ trợ gia đình cô” - ông A cho biết.

VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên