22/11/2013 14:04 GMT+7

Quảng Nam tiếp nhận hơn 1.500 cổ vật

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Sáng 22-11, Sở VH-TT&DL Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IX và tiếp nhận hơn 1.500 hiện vật do các tổ chức, cá nhân hiến tặng để trưng bày tại Bảo tàng Quảng Nam và Bảo tàng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong đó, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tặng tượng đồng (cao 1,4m, nặng 500kg) chân dung tổng đốc Hoàng Diệu, một người con ưu tú đất Quảng đã tuẫn tiết để giữ thành Hà Nội.

Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật tặng 184 cổ vật (gồm ấm trà bằng gốm, đĩa, chén, tách trà…) thuộc các giai đoạn văn hóa Đông Sơn, Đinh, Lê, Lý, Trần.

Công ty TNHH trục vớt, cứu hộ và kinh doanh nhà Đoàn Ánh Dương tặng 1.420 cổ vật (gồm độc bình, ấm, chén, đĩa, tượng người quỳ nâng rượu, đĩa tam thái…) thuộc dòng gốm sứ Chu Đậu có nguồn gốc Mỹ Xá, Chu Đậu, Hải Dương được khai quật ở vùng biển Cù Lao Chàm (Hội An) trước đó.

Những hiện vật này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam và Bảo tàng Mẹ Việt Nam anh hùng để công chúng tham quan, chiêm ngưỡng.

Ông Hồ Xuân Tịnh, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam, cho biết: “Nhân Ngày di sản văn hóa Việt Nam, Sở VH-TT&DL tổ chức tiếp nhận hiện vật với quy mô lớn do các cá nhân, tổ chức có ý muốn hiến tặng tỉnh Quảng Nam. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giữ gìn, phát huy giá trị hiện vật và nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ di sản trong nhân dân”.

AGELAkf2.jpgPhóng to
Tượng tổng đốc Hoàng Diệu do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tặng Bảo tàng tỉnh Quảng Nam - Ảnh: Lê Trung
tNgpnILb.jpgPhóng to
Ông Đinh Hài, giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam, tiếp nhận cổ vật từ Hội Khoa học lịch sử Việt Nam - Ảnh: Lê Trung
B4CpUxYh.jpgPhóng to
Một số cổ vật thuộc văn hóa Đông Sơn, thời Đinh, Lê, Lý, Trần được Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật hiến tặng tỉnh Quảng Nam - Ảnh: Lê Trung
LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên