
Tên dòng sông Vu Gia dự kiến đặt cho xã mới sau khi nhập 3 xã Đại Phong, Đại Minh và Đại Cường (huyện Đại Lộc) - Ảnh: LÊ TRUNG
Ngày 23-4, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị thảo luận, thống nhất phương án điều chỉnh giảm thêm các đơn vị hành chính cấp xã.
Để đảm bảo giảm tỉ lệ các xã sau sắp xếp bằng mức bình quân chung cả nước, tại hội nghị, Tỉnh ủy đã thảo luận, thông qua phương án tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 10 đơn vị cấp xã so với nghị quyết 46 (đã ban hành ngày 21-4) là 88 xã, phường.
Sau sắp xếp, Quảng Nam còn 78 xã, phường, tỉ lệ giảm là 66,52%.
Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tên rất nhiều dòng sông dự kiến được đặt cho các xã, phường mới.
Chẳng hạn tại huyện Duy Xuyên, nhập xã Duy Châu, Duy Hòa, Duy Phú và Duy Tân thành xã mới lấy tên Thu Bồn với diện tích 108km2, dân số khoảng 36.000 người, trung tâm hành chính đặt tại xã Duy Hòa.
Thu Bồn cũng là tên dòng sông lớn ở Quảng Nam. Theo cuốn Địa chí Quảng Nam - Đà Nẵng của Nhà xuất bản Khoa học xã hội năm 2010, sông Thu Bồn thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, toàn hệ thống này có lưu vực 8.850km2, chiều dài của sông từ nguồn ra đến cửa biển khoảng 200km.

Sông Thu Bồn chảy qua huyện Duy Xuyên và Đại Lộc - Ảnh: LÊ TRUNG
Sông Thu Bồn hình thành bởi ba nhánh sông chính là sông Tranh, sông Khang và sông Trường. Trong đó nhánh sông Tranh có lưu vực 2.140km2, dài 130km, đây là nhánh sông lớn và dài nhất của sông Thu Bồn.
Sông Thu Bồn bắt nguồn từ khối núi Ngọc Linh và đổ ra biển tại Cửa Đại, TP Hội An, chảy qua rất nhiều huyện như Nông Sơn, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc...
Còn tại huyện Đại Lộc, nhập xã Đại Phong, Đại Minh và Đại Cường, lấy tên xã Vu Gia, đây cũng là dòng sông chảy qua huyện này.
Sông Vu Gia được tạo thành bởi 3 sông chính là sông Bung, sông Cái và sông Côn. Trong đó sông Bung có lưu vực rộng khoảng 2.300km2, dài 130km, sông Cái có lưu vực rộng 1.850km2, dài 130km.
Hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn không chỉ tạo thuận lợi cho giao thông đường thủy nội địa, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho người dân mà còn có trữ năng thủy điện lớn, ở phía thượng nguồn có nhiều nhà máy thủy điện.
Còn ở TP Tam Kỳ, nhập phường Tân Thạnh, Hòa Thuận và xã Tam Thăng, lấy tên là phường Bàn Thạch, đây là tên con sông nhỏ chảy dọc theo tuyến đường Bạch Đằng qua một số phường ở thành phố này.
Ngoài ba con sông trên, một số tên sông cũng được đặt tên cho các xã mới ở huyện miền núi. Chẳng hạn như tại huyện Tây Giang, nhập xã A Vương và Bha Lêê, lấy tên xã A Vương. Đây là tên sông A Vương, phụ lưu của sông Bung trong hệ thống sông Thu Bồn, chảy ở các huyện phía tây của tỉnh.
Ngoài ra tại huyện Đông Giang, hai tên sông như sông Kôn, sông Vàng cũng lấy để đặt tên cho các xã mới sau sắp xếp.
Có phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây
Tại TP Hội An sau sắp xếp có 3 phường gồm: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp giữ nguyên. Trong đó phường Hội An hợp nhất các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam và xã Cẩm Kim.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận