11/11/2020 14:42 GMT+7

Quảng Nam: Cầu tạm mới dựng lên đã bị vùi, nhiều tuyến đường tê liệt

THUỲ TRANG - BRIU NA
THUỲ TRANG - BRIU NA

TTO - Mưa lớn suốt hai ngày qua đã khiến nhiều huyện miền núi của Quảng Nam đối diện với nguy cơ lũ lớn, nhiều cây cầu tạm vừa được nối qua suối nay đã chìm trong nước xiết, nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt.

Quảng Nam: Cầu tạm mới dựng lên đã bị vùi, nhiều tuyến đường tê liệt - Ảnh 1.

Cây cầu tạm vừa được dựng lên sau lũ tại xã Bhale, huyện Tây Giang nay đã bị nước lũ nhấn chìm - Ảnh: BRIU NA.

Mưa lớn từ tối ngày 9 đến chiều 11-11 đã gây ngập lụt cục bộ tại các vùng đồng bằng, trũng thấp của tỉnh Quảng Nam như Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Nông Sơn… 

Đặc biệt, mưa lũ cũng làm toàn bộ các xã thuộc huyện Nông Sơn bị chia cắt gồm xã Quế Trung, Phước Ninh, Ninh Phước, Quế Lâm, Quế Lộc, Sơn Viên.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con, Ban chỉ huy quân sự huyện Nông Sơn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức di dời 71 hộ dân với 240 nhân khẩu đến nơi an toàn, hiện nay trên tuyến đường của xã Quế Lâm vẫn tiếp tục sạt lở, chưa khắc phục thông tuyến được.

Quảng Nam: Cầu tạm mới dựng lên đã bị vùi, nhiều tuyến đường tê liệt - Ảnh 2.

Người dân huyện Nông Sơn dùng đò đi lại trong vùng bị ngập sâu - Ảnh: THÙY TRANG

Đối với các huyện miền núi như: Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang tiếp tục bị sạt lở thêm tại các điểm sạt lở cũ, mực nước sông dâng cao khiến nhiều đoạn ngầm, cầu cống bị ngập sâu, cuốn trôi, gây ách tắc giao thông. 

Tại huyện Tây Giang, mưa lớn những ngày qua khiến những chiếc cầu tạm được quân và dân huyện Tây Giang khắc phục, làm mới để bà con thuận tiện trong việc đi lại sau nhiều đợt mưa lũ, thì đến nay có nguy cơ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Quảng Nam: Cầu tạm mới dựng lên đã bị vùi, nhiều tuyến đường tê liệt - Ảnh 3.

Một trong nhiều điểm sạt lở tại xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam - Ảnh: THÙY TRANG

Trước tình hình trên, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự 18 huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phối hợp với lực lượng công an tổ chức lập chốt chặn các khu vực ngập lụt.

Không cho người dân tự ý qua lại để bảo đảm an toàn tính mạng cho bà con nhân dân, đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ…

Mưa lớn, nước sông dâng quá nhanh, Quảng Nam lại ngập sâu Mưa lớn, nước sông dâng quá nhanh, Quảng Nam lại ngập sâu

TTO - Mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến một số khu vực ở Quảng Nam ngập sâu, nhiều khu vực vùng cao tiếp tục sạt lở, chia cắt hoàn toàn.

                                                                                    

THUỲ TRANG - BRIU NA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên