29/06/2018 13:44 GMT+7

Quảng Bình buộc các trường trả lại lệ phí tuyển sinh đầu cấp

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Sở GD-ĐT Quảng Bình yêu cầu những trường đã 'lỡ thu' lệ phí tuyển sinh đầu cấp phải trả lại tiền cho phụ huynh học sinh.

Quảng Bình buộc các trường trả lại lệ phí tuyển sinh đầu cấp - Ảnh 1.

Học sinh vùng biển xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình - Ảnh: L.GIANG

Ngày 29-6, Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết vừa chỉ đạo trưởng phòng GD-ĐT các địa phương, hiệu trưởng các trường học trực thuộc sở trên toàn tỉnh chấn chỉnh việc thu tiền bán hồ sơ và lệ phí tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019 trái quy định. 

Chỉ thị này được đưa ra sau khi sở nhận được những phản ánh từ phụ huynh học sinh về việc một số trường học, cơ sở giáo dục đã bán hồ sơ đăng ký tuyển sinh và thu lệ phí tuyển sinh đầu cấp sai quy định, một số trường thu giá quá cao so với chi phí đầu tư và giá cả thị trường chung, gây khó khăn cho học sinh và phụ huynh. 

Sở yêu cầu trường nào đã 'lỡ thu' phải kịp thời trả lại, đồng thời cấm các trường thu lệ phí tuyển sinh đầu cấp dưới bất kỳ hình thức nào. 

Nếu trường nào vi phạm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý kỷ luật.

Yêu cầu hiệu trưởng trả lại 136 triệu đồng thu sai Yêu cầu hiệu trưởng trả lại 136 triệu đồng thu sai

TTO - Huyện Hoài Nhơn yêu cầu Trường tiểu học số 2 Tam Quan Bắc thu hồi 77 triệu đồng để nộp vào ngân sách, hiệu trưởng trả lại phụ huynh tiền thu vượt, thu sai...

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên