31/12/2020 12:58 GMT+7

'Quan trọng hàng đầu là lựa chọn lãnh đạo, cán bộ TP Thủ Đức'

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh như vậy tại buổi lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM, sáng 31-12.

Quan trọng hàng đầu là lựa chọn lãnh đạo, cán bộ TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: TỰ TRUNG

Không làm ảnh hưởng đến người dân

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, thành lập TP Thủ Đức là sự kiện đặc biệt quan trọng với TP.HCM. Mô hình thành phố trong thành phố giúp khu phía đông TP.HCM sớm thành hạt nhân, cực tăng trưởng mới, thúc đẩy kinh tế TP và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Đồng thời, thúc đẩy chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại và hỗ trợ tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp vươn tầm quốc tế.

Để nhanh chóng thực hiện nghị quyết, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết Ban thường vụ Thành ủy đã lập 2 ban chỉ đạo tham mưu những công việc trước mắt và lâu dài. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là lựa chọn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, công chức theo tiêu chí đảm bảo yêu cầu vị trí việc làm của TP Thủ Đức. 

Theo đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP Thủ Đức nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm công việc thường xuyên không làm ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân, sản xuất, kinh doanh cả doanh nghiệp.

Mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu làm tốt làm đúng chức trách, nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng bộ, nhân dân TP Thủ Đức.

Dù đã được chủ động chuẩn bị trước nhưng mọi việc mới bắt đầu, phía trước còn nhiều việc cần phải làm, chắc chắn nhiều việc chưa lường hết, trong đó có những khó khăn vướng mắc. Song chúng ta có khát vọng, có niềm tin quyết tâm, có sự đoàn kết năng động, sáng tạo, nghĩa tình cùng sự hỗ trợ giúp đỡ nhiều phía, chúng ta sẽ thành công.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên



Quan trọng hàng đầu là lựa chọn lãnh đạo, cán bộ TP Thủ Đức - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: TỰ TRUNG

Tuy vậy, ông Nên cũng thẳng thắn nhìn nhận: "Mô hình thành phố trong thành phố là mô hình đầu tiên cả nước chưa được luật quy định cụ thể. TP sẽ khẩn trương xây dựng đề án riêng, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét để TP là mô hình kiểu mẫu, phát triển đáp ứng nhu cầu người dân".

Để TP Thủ Đức phát huy mạnh mẽ hơn vai trò đô thị đặc biệt cũng như đồng bộ hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị TP.HCM, ông Nên mong muốn tiếp tục quan tâm hỗ trợ thiết thực hơn cho TP.HCM và TP Thủ Đức.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Bí thư Nguyễn Văn Nên xin tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, đồng bào TP, đặc biệt đồng bào ba quận 2, 9, Thủ Đức.

Theo ông Nên, sau hơn 23 năm (từ ngày huyện Thủ Đức tách ra thành 3 quận), quy mô kinh tế của khu vực này không ngừng tăng lên, diện mạo đô thị ngày càng rõ nét, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện.

Thành quả trên là nhờ sự năng động, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, sự đóng góp của đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân 3 quận.

Nhiều việc phải làm, nhiều khó khăn phải vượt qua

Quan trọng hàng đầu là lựa chọn lãnh đạo, cán bộ TP Thủ Đức - Ảnh 4.

Khu công nghệ cao TP.HCM - một trong những tiền đề hạ tầng quan trọng của TP Thủ Đức - đã thu hút đầu tư nước ngoài hơn 8 tỉ USD và 42.000 lao động, xuất khẩu năm 2020 khoảng 20 tỉ USD - Ảnh: TỰ TRUNG

Phát biểu tiếp thu, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng các đơn vị liên quan sẽ tập trung triển khai kế hoạch đảm bảo tiến độ, thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc thực hiện tại các đơn vị và địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Phong, Ban chỉ đạo sẽ nghiên cứu xây dựng đề án riêng về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức trình Chính phủ, Quốc hội xem xét quyết định.

"Phía trước còn nhiều việc phải làm, nhiều khó khăn phải vượt qua. Chúng tôi sẽ nỗ lực thật nhiều để đáp lại sự tín nhiệm của Ban thường vụ Thành ủy, sự kỳ vọng của nhân dân TP.HCM'', ông Phong nhấn mạnh.

Trước mắt, TP.HCM sẽ chủ động đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho UBND, chủ tịch UBND TP Thủ Đức để phát huy hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của TP Thủ Đức, nhằm hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Khai trương mạng 5G tại TP Thủ Đức


tpthuduc6

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM đã cùng đặt tay lên quả cầu khai trương mạng di động 5G tại TP Thủ Đức - Ảnh: TỰ TRUNG

Cũng trong buổi lễ đã diễn ra nghi thức khai trương mạng di động 5G tại TP Thủ Đức. Tháng 12-2020, mạng di động 5G đã được phát sóng thử nghiệm thương mại trên địa bàn trung tâm TP.HCM.

Đến nay (ngày 31-12), cả ba doanh nghiệp viễn thông di động là Viettel, VNPT Vinaphone và Mobifone đã triển khai các trạm phát sóng di động 5G đầu tiên trên địa bàn TP Thủ Đức.

Chính thức thành lập Thành phố Thủ Đức Chính thức thành lập thành phố Thủ Đức

TTO - Sáng 31-12, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên