29/11/2010 04:00 GMT+7

Quán Mắc Cỡ

DinhThang
DinhThang

TTC - Ai phong danh nhân?

* Theo bài: Giải mã cách đặt tên phố ở thủ đô của Đoan Trang, thì trong quyển Phố và đường phố Hà Nội, nhà Hà Nội học - Nguyễn Vinh Phúc kể rằng: “Người Pháp du nhập truyền thống lấy tên danh nhân đặt tên cho đường phố, có điều phải mang tên danh nhân... người Pháp như... Franc5ois Garnier”. Trong lịch sử nước Pháp có danh nhân nào tên Franc5ois Garnier không?

cVsW0YKR.jpgPhóng to

NGUYỄN VĂN ỐC (Hà Nội)

- Trong lịch sử nước Pháp, không có danh nhân nào tên Franc5ois Garnier. Nhưng trong lịch sử xâm lược Việt Nam có tên đại úy Francis Garnier, bị quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc chặt đầu trong trận đánh ở Phủ Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội năm 1873. Y có thể được ghi tên trên bia chiến sĩ trận vong, nhưng không hề được lịch sử Pháp xem là danh nhân.

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Oslo là thủ đô nước nào?

* Báo CA TP.HCM, ngày 13-8-2010, có đưa tin về một lớp dạy cấp cứu nhân tạo ở TP Oslo - Thụy Điển... Xin hỏi cô Tú: Oslo có phải thuộc Thụy Điển không?

VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Câu hỏi của bạn “hơi bị dễ”: Oslo là thủ đô của nước Na Uy, còn Stockholm mới là thủ đô của Thụy Điển. Tác giả bài viết bị nhầm có... chút xíu thôi mà, chuyện nhỏ như cái lông con thỏ!

Lộn rồi!

* Trong cuốn Nguyễn Khuyến - Tác phẩm và lời bình (NXB Văn học - 2007), bài Phong cách dân gian trong thơ Yên Đổ, tác giả Trịnh Bá Đĩnh trích dẫn mấy câu thơ sau, và cho là của Nguyễn Khuyến: Cơm lệ cứ ăn đong bữa một Vợ quen dạ đẻ cách năm đôi... Cô Tú thấy sao?

TÔ NGỌC BẢO (Hà Nội)

- Đó là thơ của cụ Tú Xương (bài Than thân). Nhưng nguyên văn câu thứ 5 trong bài thơ là “Gạo lệ cứ ăn đong bữa một”. Tác giả TBĐ đã biến gạo thành cơm!

Chu Đệ là ai?

* Trong bài Nguyễn An, người Việt Nam xây Tử Cấm Thành (Báo SGGP, ngày 22- 8-2010), tác giả Hoàng Minh viết (đại ý): Việc làm này xảy ra dưới thời của Chu Đệ, tức vua Chu Nguyên Chương (!). Xin cô Tú cho một lời bình.

BA VƯỜN TRẦU (TP.HCM)

- Chu Nguyên Chương (1328-1398), tức Minh Thái Tổ, là người sáng lập ra triều Minh (1368-1644) ở Trung Quốc. Còn Chu Đệ (hay Chu Lệ, 1360-1424) tức Minh Thành Tổ, là con trai thứ hai của Minh Thái Tổ và là vị vua thứ ba của triều Minh. Nguyên con trai cả của Minh Thái Tổ là Chu Tiêu mất sớm, cháu đích tôn (con của Chu Tiêu) là Chu Doãn Văn (1377-1402) tức Minh Huệ Đế lên nối ngôi ông nội, nhưng bị chú ruột là Chu Đệ cướp ngôi, giết chết vào năm 1402, khi mới 25 tuổi. Như vậy, Chu Nguyên Chương với Chu Đệ là hai cha con.

CÔ TÚ

Tmq3ercY.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 416 ra ngày 15-11-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên