22/05/2014 17:20 GMT+7

Quân đội Thái Lan ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc

VIỆT PHƯƠNG - QUỲNH TRUNG
VIỆT PHƯƠNG - QUỲNH TRUNG

TTO - Chiều 22-5, Tổng tư lệnh lục quân Thái Lan tướng Prayuth Chan-ocha đã chính thức tuyên bố đảo chính quân sự. Sau khi nắm được quyền, quân đội Thái Lan đã công bố lệnh giới nghiêm.

y7vRtmYS.jpgPhóng to
Quân đội Thái Lan đã chiếm quyền từ chính phủ lâm thời. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi bầu cử, biểu tình sẽ tiếp tụcCác nước khu vực lo ngại về tình hình Thái LanQuân đội Thái Lan thiết quân luật, chính phủ vẫn hoạt động

Chiều 22-5, Tổng tư lệnh lục quân Thái Lan tướng Prayuth Chan-ocha đã lên truyền hình tuyên bố Bộ chỉ huy bảo vệ trị an (POMC) đã chiếm quyền lực từ chính phủ lâm thời.

Ông Prayuth nói đảo chính là cần thiết để ngăn chặn mất mát thêm sinh mạng cũng như tình trạng bạo lực leo thang đồng thời lập lại trật tự và thúc đẩy cải tổ.

Đảo chính tại Thái Lan xảy ra 2 ngày sau khi quân đội ban bố thiết quân luật, điều mà giới quan sát chỉ trích là một cuộc bán đảo chính.

Trước đó, đầu giờ chiều nay các đảng phái chính trị, các phong trào chính trị ở Thái Lan hôm qua tiếp tục đàm phán để tìm lối ra cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn nửa năm qua tại nước này.

AFP dẫn lời người phát ngôn lực lượng lục quân cho biết Tổng tư lệnh lục quân tướng Prayuth Chan-ocha hôm 21-5 đã giao “bài tập về nhà” cho các bên tham gia đàm phán. Nhiệm vụ của họ là về nhà và vẽ ra các đề xuất cho một giải pháp.

Phe áo đỏ ủng hộ chính phủ đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về thời điểm tổ chức bầu cử và cho rằng đây là giải pháp tốt nhất. Lãnh đạo phong trào áo đỏ Jatuporn Phromphan nói người dân nên được hỏi ý kiến rằng họ muốn bầu cử mới ngay lập tức hay là cải tổ chính trị xong rồi mới bỏ phiếu. Ông Jatuporn nói phe áo đỏ sẽ tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý.

Lãnh đạo lực lượng biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban vẫn giữ nguyên quan điểm thành lập một chính phủ trung lập, cải tổ chính trị rồi mới bầu cử.

Trong khi đó, như The Nation cho biết, Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập ông Abhisit Vejjajiva lại nêu ra một số đề xuất, trong đó có việc chấm dứt mọi hình thức bạo lực, đề ra lịch trình cải tổ chính trị trước và sau bầu cử, thiết lập hệ thống đảm bảo bầu cử trong sạch và công bằng.

Cựu thủ tướng Abhisit cũng kêu gọi các bên trong cuộc khủng hoảng hy sinh lợi ích của mình để bế tắc hiện nay sớm được giải quyết. Ông cũng kêu gọi chính phủ tạm quyền hiện nay từ chức để tiến trình cải tổ chính trị bắt đầu và sau đó là bầu cử.

Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) nói họ đồng ý với tướng Prayuth rằng bầu cử mới không được dẫn tới bạo lực và chết chóc. ECT cũng nói tùy thuộc vào kết quả đàm phán mà họ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý hay bầu cử mới.

Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết binh sĩ Thái chiều nay đã áp giải lãnh đạo biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban ra khỏi cuộc đàm phán giữa các bên. Hiện chưa rõ vì sao ông Suthep được áp giải ra khỏi cuộc họp.

Ngay sau đảo chính quân đội Thái Lan công bố lệnh giới nghiêm khắp cả nước.

RkwQ2CmH.jpg
Các binh sĩ Thái Lan kiểm tra túi xách của một thành viên nhóm "Áo Đỏ" ở tỉnh Nakhon Pathom, ngoại ô Bangkok ngày 22-5.- Ảnh: Reuters .

“Theo lệnh thiết quân luật, Ủy ban gìn giữ hòa bình quốc gia cấm tất cả mọi người ở khắp vương quốc rời khỏi nhà từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng”, một phát ngôn viên của quân đội nói trên truyền hình.

Quân đội Thái cũng yêu cầu tất cả kênh truyền hình và phát thanh tạm ngừng phát các chương trình bình thường.

(tiếp tục cập nhật)

VIỆT PHƯƠNG - QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên