09/11/2013 19:32 GMT+7

Quân đội "dàn trận" giúp dân chống bão

T.PHÙNG - CHUNG THỦY
T.PHÙNG - CHUNG THỦY

TTO - Thông tin từ văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết trong ngày 9-11 lực lượng quân đội đã lập nhiều sở chỉ huy và huy động hàng trăm ngàn bộ đội, dân quân cùng phương tiện tham gia phòng chống bão.

SF39rzJe.jpgPhóng to
Chiến sĩ đồn biên phòng Bình Minh (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam) giúp dân thôn Hòa Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình đào hầm làm nơi tránh bão - Ảnh: Quốc Vũ

Về tổ chức chỉ huy, tại Quân khu 5, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lấy sở chỉ huy quân khu làm Sở chỉ huy chỉ đạo chống bão của Chính phủ từ 15g ngày 9-11. Đồng thời thiết lập hai sở chỉ huy phía trước tại Sư đoàn 315 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định do hai phó tư lệnh quân khu, chỉ huy.

Quân khu 4 tổ chức một sở chỉ huy tại Quảng Trị do thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, phó tư lệnh quân khu ,chỉ huy và hai sở chỉ huy cơ động (chỉ đạo tại Hà Tĩnh, Nghệ An do thiếu tướng Nguyễn Hữu Tuyên,chỉ huy; chỉ đạo tại Thanh Hóa do thiếu tướng Nguyễn Tân Cương chỉ huy). Sở chỉ huy bắt đầu hoạt động từ 9g ngày 9-11.

Quân khu 3 tổ chức một sở chỉ huy tại Nam Định do thiếu tướng Trần Thành Phó, tư lệnh quân khu, chỉ huy và sẵn sàng triển khai hai sở chỉ huy tại quân khu và Hưng Yên khi xảy ra tình huống bão đổ bộ vào các địa bàn trên. Sở chỉ huy bắt đầu hoạt động từ 13g ngày 9-11.

Quân khu 2, sáng 9-11 đã có công điện của tư lệnh quân khu chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác ứng phó bão theo chỉ thị của bộ trưởng.

Quân chủng Phòng không - không quân cũng tổ chức sở chỉ huy tại Sư đoàn 372 (Đà Nẵng) do thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, phó tư lệnh quân chủng, chỉ huy. Quân chủng đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng tại sân bay Đà Nẵng.

Quân chủng Hải quân đã tổ chức bốn xuồng CQ sơ tán 785 ngư dân trên các tàu cá lên đảo tránh bão và giúp ngư dân chằng chéo tàu cá tại âu tàu Song Tử Tây. Tổ chức cơ động toàn bộ tàu từ phía bắc xuống phía nam quần đảo tránh bão. Đồng thời triển khai bốn tàu trực tại lòng hồ Tốc Tan, sơ tán bộ đội trên các nhà giàn DK1 xuống ba tàu trực ( tàu HQ 956, 774 và 609) và tổ chức tàu HQ 624 trực tìm kiếm cứu nạn tại DK1.

Trên địa bàn Quân khu 4 có lực lượng 168.708 bộ đội và dân quân tự vệ; 994 phương tiện các loại (trong đó có 331 ôtô, 29 xe lội nước, 395 tàu xuồng các loại, 188 phao xuồng VS 1500, 1 phà PMP). Đồng thời có lực lượng bảo đảm giao thông cơ động của Bộ Quốc phòng gồm 291 người với 65 phương tiện (gồm 30 ôtô, 25 xe lội nước, 1 tàu, 4 xuồng, 5 phà PMP).

Trên địa bàn Quân khu 5 có lực lượng: 24.107 bộ đội, dân quân tự vệ và 442 phương tiện các loại (204 ôtô, 121 xe lội nước, 1 tàu, 115 tàu xuồng các loại, 1 phà PMP). Đồng thời có lực lượng bảo đảm của Tổng cục Hậu cần gồm 182 người và 74 phương tiện (gồm 68 ôtô và 6 tàu).

Lực lượng quân y cơ động của Bộ Quốc phòng gồm 4 tổ và 8 cơ số thuốc.

Đến 12g ngày 9-11, biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đã thông báo, hướng dẫn 85.328 phương tiện/385.372 người đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi của bão để di chuyển về bờ, vào tránh trú trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và di chuyển xuống nam vĩ tuyến 8 độ. Trong đó có 79 tàu và 785 người tránh trú tại các khu neo đậu và trên vùng biển quần đảo Trường Sa, 97 tàu thuyền cùng 148 người di chuyển về bờ và ra khỏi vùng nguy hiểm (lên bắc vĩ tuyến 15 và xuống nam vĩ tuyến 8).

Quân khu 4 chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế huy động 1.000 bộ đội địa phương (tỉnh, huyện) và 6.264 dân quân tự vệ di dời 105.126 hộ/443.656 người ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Quân khu 5 huy động 5.430 bộ đội các đơn vị chủ lực của quân khu và 7.420 dân quân tự vệ cùng 200 phương tiện di dời được 25.108 hộ/92.793 người đến nơi an toàn; giúp dân chằng chống được 18.625 nhà, 85 trường học, trạm y tế. Quân khu chỉ đạo mở các hầm quân sự trên đảo Lý Sơn cho nhân dân vào tránh bão và phối hợp với Nhà máy lọc dầu Dung Quất tiếp nhận 1.000 người vào tránh bão.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Giám đốc TTDBKTTVTƯ: Sức gió giảm nhưng phạm vi bão mở rộng Dân vùng biển Quảng Nam "độn thổ" trú bãoBão Haiyan cuồn cuộn tiến về hướng miền TrungBão Haiyan sắp vượt qua Trường Sa, đe dọa miền TrungBà con miền Trung căng người "đua" với "bão hủy diệt"Dân phố cổ vừa chằng chống vừa lo lắng trước HaiyanSơ tán dân, hàng triệu HS miền Trung nghỉ học ngày 9-11Cơn bão mạnh nhất lịch sử vào biển ĐôngChiến sĩ nhà giàn xuống tàu tránh bão khẩn cấpChống siêu bão Haiyan bằng tất cả giải phápHàng nghìn tàu thuyền đã vào bờ tránh siêu bão HaiyanHơn 453.000 bộ đội, dân quân sẵn sàng chống bão

T.PHÙNG - CHUNG THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên