![]() |
Quách Kính Minh (phải) và đạo diễn Trần Khải Ca (giữa) |
Để chọn tác giả chuyển thể Vô cực thành tác phẩm văn học, một cuộc bình chọn trực tuyến đã được tổ chức với 10 ứng cử viên là các nhà văn trẻ đang được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Sau 10 ngày với sự tham gia của hơn 110 ngàn lượt người bình chọn, Quách Kính Minh đã vượt qua các ứng cử viên khác để nhận kịch bản phim từ tay của đạo diễn Trần Khải Ca.
Quách Kính Minh sinh năm 1983, năm nay vẫn đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Nghệ thuật điện ảnh và Công nghệ tại Đại học Thượng Hải nhưng đã là nhà văn trẻ được hâm mộ nhất và có tiểu thuyết bán chạy nhất tại Trung Quốc.
Với tiểu thuyết City of Fatasy phát hành năm 1993 với hơn 1,5 triệu bản mang về cho anh hơn 1,6 triệu USD, Quách Kính Minh được tạp chí Forbes xếp hạng 93 trong danh sách 100 nhân vật quyền lực nhất trong làng giải trí Trung Quốc.
Sau City of Fatasy, Quách Kính Minh tiếp tục duy trì sức viết đáng nể của mình và cho xuất bản một loạt tiểu thuyết best-seller khác như Relection In Left Hand, Time In Right Hand, Never-Flowers In Never-Dreams... Anh còn thành lập công ty xuất bản riêng và cùng tập hợp nhiều nhà văn trẻ khác cho ra mắt serie sách Island hiện đang rất được đông đảo người đọc chờ đón.
Nói về động lực viết lách của mình, Quách Kính Minh tâm sự: “Tôi viết chỉ để ghi lại những thay đổi của mình khi trưởng thành. Có thể, cuộc sống tương lai của tôi sẽ chẳng có nhiều biến đổi. Khi ấy tôi sẽ ngừng viết”.
Quách Kính Minh - thành tựu của giới trẻ Trung Quốc Thời gian này, nhà văn họ Quách đang chuẩn bị tung ra “tiểu thuyết âm nhạc” và album mang tên Puzzle. “Tiểu thuyết âm nhạc”- nghe có vẻ khó hiểu, nhưng Quách Kính Minh giải thích, sở dĩ anh viết thể loại tiểu thuyết này, sản phẩm hiếm hoi trên thị trường sách Trung Quốc hiện nay, vì: “Tôi rất thích nghe nhạc và nhiều độc giả nói với tôi rằng, đọc những câu chuyện của tôi khiến họ liên tưởng đến những bản nhạc nhất định. Vì thế, tôi sẽ viết 10 ca khúc để kể một câu chuyện theo cách tường thuật và qua các nhân vật. Sau đó tôi sẽ phát hành một album. Cũng như các tiểu thuyết trước của tôi, tác phẩm này kể về sự trưởng thành của giới trẻ trong thập kỷ 1980, trong khi vẫn nhấn mạnh đến tình bạn và tình yêu”. Trong tiểu thuyết của mình, Quách Kính Minh đều cố gắng truyền tải những suy nghĩ của anh về con người với cách mô tả giàu cảm xúc. Tiểu thuyết của Quách Kính Minh đã “đánh trúng” thị hiếu của giới trẻ, bộ phận nòng cốt cho tương lai của đất nước nhưng từ lâu đã bị các nhà văn lãng quên. Dù có nhìn nhận được tầm quan trọng đó hay không, nhưng rõ ràng Quách Kính Minh đã cắt cho mình một lát dày trong chiếc bánh vô cùng ngon lành đó. Chủ bút của tạp chí Sprout nhận định: “Hoàn toàn hợp lý khi Quách Kính Minh nổi tiếng đến vậy. Độc giả trẻ đang rất “đói” các chất liệu tinh thần và Quách đã cung cấp cho họ “lương thực” vào đúng thời điểm”. Hiện Quách Kính Minh không chỉ là nhà văn mà còn là nhà sản xuất, được coi là “bếp trưởng” của văn học trẻ Trung Quốc khi anh là người “cầm trịch” của serie truyện mang tên Island, trong đó có 4 cuốn mới xuất bản. Trong serie này, Quách Kính Minh vẫn viết những câu chuyện đã kể, nhưng quan trọng hơn, anh còn gắn kết với nhiều nhà văn trẻ khác bằng việc xuất bản sách cho họ. “Serie này sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho các nhà văn trẻ tài năng. Theo tôi, Trung Quốc có nhiều nhà văn viết hay hơn tôi nhưng tác phẩm của họ chưa được nhiều người biết tới. Tôi hy vọng Island sẽ khiến tên tuổi của họ trở nên gần gũi với độc giả hơn”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận