14/02/2023 08:38 GMT+7

Quà tặng tình nhân 'made by người yêu'

Thay vì săn những món đồ độc lạ, nhiều bạn trẻ đã chọn tự làm quà thủ công để gửi tặng người yêu trong mùa Valentine năm nay.

Khánh Huyền (phải) rủ bạn cùng tham gia workshop trải nghiệm làm nến thơm để tặng người yêu vào dịp Valentine năm nay - Ảnh: HÀ THANH

Khánh Huyền (phải) rủ bạn cùng tham gia workshop trải nghiệm làm nến thơm để tặng người yêu vào dịp Valentine năm nay - Ảnh: HÀ THANH

Ngoài những bạn chọn cách "lướt" Facebook săn quà độc lạ, không ít bạn trẻ lại khởi động mùa Lễ Tình nhân bằng cách đăng ký tham dự các workshop làm đồ thủ công vì muốn tự tay chuẩn bị, thực hiện món quà ý nghĩa tặng "nửa kia" của mình.

Với món quà nhỏ xinh do chính tay tự làm và tặng, hy vọng anh ấy sẽ trân trọng và thấu hiểu được tình yêu của mình dành cho anh.

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN

Trao gửi mùi hương, thay lời muốn nói

Từ thông tin đăng ký trên Facebook, Nguyễn Khánh Huyền (30 tuổi) đã tìm đến một cửa hàng làm nến thơm ở quận Đống Đa (Hà Nội).

Trên bàn bày đủ mùi hương như mùi gỗ, mùi mát, mùi hoa, mùi ngọt... tỏa ra thơm lừng, khá kích thích khứu giác, tác động lên não bộ tạo sự thư thái cho các bạn trẻ đến tham dự. Huyền khá thích những chai thủy tinh nhỏ xíu chứa tinh dầu và muốn bắt tay vào làm ngay.

Với tiêu chí quà tặng ngọt ngào cho mùa Valentine, Huyền ưu tiên lựa chọn tầng hương ngọt với tinh dầu vani làm chủ đạo để mang lại cảm giác hạnh phúc, ấm áp. Cùng với đó, cô lựa tiếp các tầng hương nhẹ nhàng, lãng mạn từ mùi hoa rồi tỉ mẩn đong đếm từng giọt tinh dầu, khéo léo hòa quyện chúng lại với nhau.

Năm ngoái Huyền chỉ chọn mua món quà ngoài cửa hàng, nhưng năm nay quyết định tự tay làm nến thơm. Theo Huyền, tự tay làm quà tặng thấy ý nghĩa lắm, nên cô đã bỏ rất nhiều công sức, thời gian và tình cảm vào đó.

"Mình hy vọng mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ ly nến thơm sẽ giúp anh ấy thư thái hơn, xoa dịu tinh thần sau một ngày làm việc căng thẳng" - Huyền bộc bạch.

Lựa chọn mùi hương chủ đạo từ tinh dầu gỗ hoắc hương để làm nến thơm, Thanh Hương (29 tuổi) chia sẻ cô hy vọng người yêu sẽ nhận ra thông điệp từ món quà mình gửi tặng.

Trước dịp Lễ tình nhân, Hương với bạn trai có xảy ra chút cãi vã nhỏ. Dù đang dỗi người thương nhưng cô gái vẫn đăng ký đến workshop làm nến thơm, muốn nhờ món quà nhỏ như cách chủ động làm lành trước.

"Bạn mình rất thích mùi hương gỗ vì mang đến cảm giác thư giãn, có khả năng cân bằng cảm xúc rất tốt, có thể chữa lành và xoa dịu cơn giận. Với ly nến thơm do chính tay mình làm ra, tin rằng anh sẽ hiểu tâm ý của người yêu và có thể giải tỏa mọi căng thẳng trước đó" - Hương giãi bày.

Thành Đạt (hiện đang làm việc tại Hà Nội) là bạn nam hiếm hoi đến dự workshop. Anh đăng ký làm hai ly nến thơm rồi khéo léo trang trí, đính từng cánh hoa tươi trên bề mặt nến.

Sau gần hai giờ trải nghiệm với thành phẩm là hai ly nến xinh xắn, anh Đạt cho biết món quà sẽ được gửi tặng người thương đang ở phương xa. "Hy vọng món quà này sẽ đến được với người nhận, giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý xa xôi giữa hai chúng tôi", Đạt cười.

Không gian tô điểm tình yêu

Đang là sinh viên ở Hà Nội, tình cờ lướt TikTok xem được video về làm nến thơm, Phương Anh đăng ký làm thêm tại cửa hàng bán nến thơm vì mùi hương ở đấy "quyến rũ quá". Dù mới khởi động lại sau Tết nhưng lượng khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ đến cửa hàng tăng cao, nhất là sắp tới Lễ Tình nhân 14-2.

Bên cạnh bán nến thơm, các cửa hàng còn mở thêm workshop trải nghiệm làm nến thủ công và thu hút rất đông bạn trẻ đăng ký. Không chỉ được học hỏi, trải nghiệm các công đoạn làm nến thơm, pha chế tinh dầu, sau mỗi buổi workshop, các bạn hào hứng ra về với phần quà chính là sản phẩm do tự tay mình làm trước đó.

Phương Anh cho biết cửa hàng mỗi ngày mở bốn ca, mỗi ca dao động 1-2 tiếng tùy vào số lượng nhiều hay ít.

"Chúng tôi cũng thường xuyên thay đổi mùi hương để khách hàng có nhiều trải nghiệm hơn. Hầu hết khách hàng đều trẻ nên chúng tôi cũng tạo không gian thoải mái, thư thái để các bạn thoải mái trò chuyện, chia sẻ với nhau" - Phương Anh cho hay.

Trước khi chính thức làm nến, khách hàng sẽ được tìm hiểu về công thức làm tinh dầu, công thức làm nến thơm. Ở đây còn chia sẻ về liệu pháp mùi hương (Aromatherapy), một phương thức chữa bệnh bằng cách sử dụng tinh dầu và chiết xuất cây cỏ tự nhiên.

Sau đó, tự mỗi bạn sẽ tạo ra công thức mùi hương cho riêng mình bằng việc tự chọn và kết hợp giữa các mùi hương lại với nhau sao cho chúng tạo thành mùi hương hài hòa nhất.

Dĩ nhiên là các loại tinh dầu với nhiều mùi khác nhau, các nguyên liệu như sáp nến cùng các dụng cụ để làm nến đều được cửa hàng chuẩn bị sẵn khá đầy đủ để các "thượng đế" thoải mái lựa chọn.

"Mình tin là khi mỗi bạn trẻ tự tay làm nến thơm với cả tâm tình gửi trao vào đó sẽ là món quà tình yêu đầy ý nghĩa trong dịp Lễ Tình nhân cho người yêu mình" - Phương Anh bày tỏ.

Không chỉ làm nến thơm, dịp cuối tuần các cặp đôi còn có lựa chọn khác là đến các xưởng gốm để cùng sáng tạo, tự tay nặn đất sét, "tô điểm" và gắn kết sợi dây tình yêu. Các bạn sẽ được nghệ nhân hướng dẫn về nghệ thuật gốm truyền thống, từ đó học hỏi thêm kinh nghiệm, các công đoạn làm gốm và sau đó được tạo hình gốm theo ý thích.

Thị trường quà tặng Valentine năm nay cũng khá sôi động với các hội chợ handmade. Các bạn trẻ có nhiều lựa chọn với những món quà ý nghĩa để gửi tặng người yêu như đồ gốm, sổ tay, thú bông...

Độc thân, bình chân, tận hưởng lễ Tình nhânĐộc thân, bình chân, tận hưởng lễ Tình nhân

"Cầu mưa", "cháy phòng"... chỉ là cách mà nhóm những người độc thân hài hước với nhau trong ngày 14-2, lễ Tình nhân. Bởi họ đã có cách ăn mừng ngày lễ tôn vinh tình yêu theo cách của riêng mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên