24/09/2014 06:00 GMT+7

Quá khổ vì kẹt xe trên đường Kha Vạn Cân

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - Sáng 23-9, ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch UBND TP.HCM, đã đến công trường thi công tuyến đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức) để kiểm tra tiến độ thi công.

Xe cộ ùn ứ trên đường Kha Vạn Cân, đoạn gần giao lộ đường số 26 (ảnh chụp chiều 23-9) - Ảnh: M.Trường
Xe cộ ùn ứ trên đường Kha Vạn Cân, đoạn gần giao lộ đường số 26 (ảnh chụp chiều 23-9) - Ảnh: M.Trường

Ông Lê Hoàng Quân yêu cầu đơn vị thi công phải thi công đúng tiến độ để kịp thông xe tuyến đường này (đoạn từ cuối đường Phạm Văn Đồng hiện hữu đến gần cầu Gò Dưa) vào ngày 1-10, nhằm giải quyết nạn kẹt xe trên đường Kha Vạn Cân trong thời gian qua.

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Lâm - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP - cho biết kẹt xe xảy ra trên đường Kha Vạn Cân trong thời gian qua là do tuyến đường này quá hẹp (khoảng 8m) trong khi xe cộ chạy quá nhiều, nhất là vào giờ cao điểm.

Ngoài lý do này, theo quan sát của chúng tôi, rào chắn công trình thi công đường Phạm Văn Đồng (nhất là đoạn gần đường Hiệp Bình) cũng là nguyên nhân khiến xe cộ chạy trên đường Kha Vạn Cân gặp khó khăn, dẫn đến kẹt xe.

Theo ông Lâm, kẹt xe trên đường Kha Vạn Cân xảy ra nặng nhất là đoạn từ đường số 20 đến đường Hiệp Bình (Q.Thủ Đức), dài hơn 1km.

Trong thời gian chờ thông xe đường Phạm Văn Đồng, Sở Giao thông vận tải TP sẽ đưa ra nhiều giải pháp tạm thời nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe trên đường Kha Vạn Cân.

Trong đó có việc cắm biển báo phân luồng từ xa và đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường điều tiết giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Ghi nhận của chúng tôi vào giờ cao điểm chiều 23-9, đường Kha Vạn Cân (đoạn từ cầu Gò Dưa đến đường số 20) tiếp tục ùn ứ xe cộ.

Nguyên nhân là do các luồng xe xung đột nhau tại giao lộ Hiệp Bình - Kha Vạn Cân. Cụ thể, xe từ đường Hiệp Bình quẹo trái ra đường Kha Vạn Cân để về hướng cầu Gò Dưa đã chặn dòng xe trên đường Kha Vạn Cân chạy thẳng hướng ngã tư Bình Triệu.

Tương tự, xe trên đường Kha Vạn Cân hướng từ ngã tư Bình Triệu - Hiệp Bình quẹo trái vào đường Hiệp Bình cắt ngang dòng xe chạy thẳng (cả hai hướng) trên đường Kha Vạn Cân.

Từ giao lộ Hiệp Bình - Kha Vạn Cân, dòng xe bị ùn ứ kéo dài ra cả hai hướng về phía cầu Gò Dưa và đường số 20.

Người dân sống tại khu vực này cho biết nạn kẹt xe trên đường Kha Vạn Cân bắt đầu trầm trọng khi đơn vị thi công đường Phạm Văn Đồng rào chắn ra sát đường Kha Vạn Cân.

Những ngày gần đây, có nhiều thời điểm xe cộ đi qua đoạn đường dài chỉ gần 2km mà phải mất gần một giờ.

 

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên