Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
Qua đời sau khi bỏ phiếu sớm, phiếu bầu của nhiều cử tri Mỹ bị bỏ đi
TTO - Phiếu bầu sớm của một cô gái Mỹ 20 tuổi bị tiểu bang loại bỏ sau khi cô qua đời. Cô gái này là một trong số nhiều trường hợp phiếu bầu bị loại vì lý do tương tự.

Amber Pflughoeft, 20 tuổi, trò chuyện cùng thầy giáo tại một bệnh viện ở tiểu bang Wisconsin trước khi qua đời - Ảnh: CNN
Amber Pflughoeft đã chiến đấu với căn bệnh ung thư xương suốt một thập kỷ.
Mẹ của cô, bà Tiffany Pflughoeft, nhớ lại con gái bà là người rất quan tâm đến chính trị. Amber đã quyết tâm bỏ phiếu trong năm nay sau khi lỡ mất đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ do thực hiện ca ghép tủy trong bệnh viện.
Sau khi gửi phiếu bầu qua thư của mình đi vài ngày, bệnh tình Amber bỗng trở nặng. Cô phải quay lại bệnh viện và qua đời hồi cuối tháng 9.
Theo luật bầu cử của Wisconsin, phiếu bầu của cô đã bị loại. Amber là một trong số nhiều trường hợp tại Wisconsin có phiếu bầu bị loại vì qua đời sau khi bầu cử sớm, theo số liệu từ Ủy ban Bầu cử Mỹ do Đài CNN ghi nhận.
"Con bé đã rất phấn khích. Nó qua đời vào hôm thứ hai nhưng hôm thứ bảy - khi vẫn có thể nói chuyện, nó vẫn nói với các y tá và bác sĩ rằng ‘cháu đã bỏ phiếu’. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng lá phiếu đó sẽ không được tính", mẹ của Amber nói.
Theo CNN, các tiểu bang trên khắp nước Mỹ hiện đang chia rẽ về việc có nên tính phiếu bầu của những người tham gia bỏ phiếu sớm và qua đời trước ngày bầu cử chính thức 3-11 hay không.
Một trường hợp khác là ông Marvin Thielman - một hưu trí 84 tuổi tại thị trấn Chilton, bang Wisconsin, đã qua đời vì COVID-19 hồi đầu tháng này.
Gia đình và tiểu bang Wisconsin cho biết ông đã bỏ phiếu qua thư trước khi mất. Ông Thielman là người ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống Donald Trump. Vợ của ông Thielman cho biết ông đã đảm bảo điền phiếu của mình trước khi nhập viện.
"Tôi không hiểu tại sao lá phiếu không được tính. Nó rất quan trọng với ông ấy", bà nói.
Theo nghiên cứu mới của Hội nghị quốc gia của các cơ quan lập pháp tiểu bang (NCSL), ít nhất vài chục bang tại Mỹ cho phép, hơn chục bang khác phản đối, trong khi luật ở những bang còn lại vẫn không rõ ràng trong vấn đề trên.
Trong số các bang quan trọng nhất, Wisconsin, Iowa, Michigan, North Carolina và Pennsylvania không đếm phiếu bầu sớm của những cử tri qua đời trước ngày 3-11. Ngược lại, Arizona, Florida, Georgia và Ohio sẽ tính những phiếu bầu này.
Vấn đề trên đã trở nên đáng quan tâm hơn trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Mỹ tiếp tục tăng. Quy định tại một số bang của Mỹ đồng nghĩa rằng ngay cả khi COVID-19 đang là vấn đề được chú trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, những cử tri qua đời trong đại dịch vẫn có nguy cơ không được tính phiếu bầu.
-
TTO - Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí ví việc thu hồi tài sản tham nhũng như 'bát nước đổ đi rồi không bao giờ lấy lại đủ được', có vụ đối tượng phạm tội hứa trả lại 500 tỉ đồng nhưng sau khi gặp vợ thì lại chối bay chối biến.
-
TTO - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh vừa có thư gửi các sở, ngành và tổ chức cơ sở cảnh báo tình trạng mượn danh ông để... 'ra oai', 'chém gió', 'xin xỏ'.
-
TTO - Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng bà Pelosi có lỗi vì không đảm bảo an ninh, để người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6-1. Trong khi trợ lý của bà Pelosi nói ông Graham nên 'nhìn vào gương'.
-
TTO - Các nhóm biểu tình cánh hữu, trong đó một số người mang súng trường, tập trung bên ngoài tòa nhà nghị viện các tiểu bang trên khắp nước Mỹ trong ngày 17-1. Cho đến nay vẫn chưa có vụ đụng độ nào xảy ra.
-
TTO - Trong ngày Tổng thống đắc cử Joe Biden chính thức nhậm chức 20-1, các nhân viên Nhà Trắng cũng phải làm công việc của mình là chuyển nhà cho cựu tổng thống và tân tổng thống.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận