07/01/2019 14:32 GMT+7

PVN muốn rót 2.500 tỉ để 'cứu' nhiệt điện Thái Bình 2

N.AN
N.AN

TTO - Một loạt vướng mắc của dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 liên quan đến nhà thầu PVC khiến cho tiến độ lại được dời đến năm 2020 và PVN muốn dùng 2.500 tỉ đồng để 'giải cứu'.

PVN muốn rót 2.500 tỉ để cứu nhiệt điện Thái Bình 2 - Ảnh 1.

PVN muốn bỏ thêm 2.500 tỉ đồng để triển khai tiếp dự án - Ảnh: TL

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN), đến giữa tháng 10-2018 tiến độ tổng thể của dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 đạt 82,78% khối lượng, giải ngân đến tháng 10-2018 là 31.263 tỉ đồng.

Như vậy, sau gần 1 năm kể từ thời điểm PVN báo cáo Thủ tướng là tháng 11-2017, dự án gần như không có tiến triển, tiến độ tổng thể dự án chỉ tăng từ mức 80,9% lên 82,78%.

Có rất nhiều vướng mắc, tồn tại được các cơ quan chức năng chỉ ra, chẳng hạn như nhà thầu PVC chưa có kinh nghiệm làm tổng thầu EPC nhà máy nhiệt điện than, năng lực tài chính lại kém.

Theo PVN, dự kiến đến khi hoàn thành tổng thầu PVC sẽ bị thiếu hụt khoảng 55,18 triệu USD và 1.095 tỉ đồng so với giá trị hợp đồng EPC.

PVN gặp khó khăn trong nguồn vốn còn thiếu, gồm 326,8 triệu USD vốn vay nước ngoài đã hết hạn giải ngân vào ngày 28-9-2018 và khoảng 342,15 triệu USD chưa ký được hợp đồng vay.

Đến nay, nhiều thiết bị chưa đưa vào sử dụng nhưng đã bị quá thời hạn bảo hành của nhà sản xuất, dự án tiếp tục bị chậm tiến độ sẽ dẫn đến rủi ro liên quan đến chất lượng thiết bị đã quá thời hạn bảo hành.

Theo Đoàn công tác liên ngành kiểm tra dự án vào tháng 11-2018 đánh giá, nếu dự án vào vận hành năm 2020 như PVN báo cáo thì tiến độ hoàn thành bị chậm 55-57 tháng so với hợp đồng EPC đã ký năm 2011 và bị chậm 27 tháng so với quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Bộ Công thương kiến nghị Thủ tướng cho phép Bộ chủ động cân đối tiến độ vận hành nhà máy trong quy hoạch điện VII điều chỉnh là tháng 6 và tháng 10-2020.

Trong khi đó, theo kiến nghị của PVN, Tập đoàn này muốn dùng 2.500 tỉ đồng từ nguồn chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 2, lợi nhuận từ nguồn sản xuất kinh doanh để hoàn thành dự án.

Đồng thời, sử dụng vượt số vốn chủ sở hữu theo tỉ lệ 30/70 (vốn chủ sở hữu/vốn vay) quy định trong dự án đầu tư, đề nghị điều chỉnh tiến độ hoàn thành tổ máy 1 dự án vào tháng 6-2020 và tổ máy 2 tháng 10-2020.

Tuy nhiên, Bộ Công thương cho rằng PVN cần báo rõ nguồn vốn, mục đích sử dụng cụ thể và có đánh giá tổng thể liên quan tới nghĩa vụ, trách nhiệm các bên theo hợp đồng EPC đã ký khi sử dụng số tiền.

Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 có quy mô công suất 1.200 MW thuộc Trung tâm điện lực Thái Bình.

PVC được lựa chọn làm tổng thầu EPC của dự án từng do ông Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch, với giá trị hợp đồng là 918,5 triệu USD và 5.874 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau đó PVN đã phê duyệt tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh khoảng 41.799 tỉ đồng.

Nhiệt điện Thái Bình 2 khổ lây vì nhiều sếp dầu khí bị bắt Nhiệt điện Thái Bình 2 khổ lây vì nhiều sếp dầu khí bị bắt

TTO - Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 của PVN trị giá 1,6 tỉ USD đã thi công được hơn 82% khối lượng đang gặp khó khi hàng loạt sếp dầu khí bị bắt.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên