01/05/2020 09:15 GMT+7

Premier League sốt vì 'hàng Đức'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Ở góc độ thị trường chuyển nhượng, thái độ kiên quyết tiếp diễn mùa giải của Bundesliga (Đức) càng khiến các ngôi sao của họ trở thành 'hàng hot' trong mắt các đại gia ở Premier League (Giải ngoại hạng Anh).

Premier League sốt vì hàng Đức - Ảnh 1.

Sancho (trái) và Werner nhiều khả năng sẽ chuyển đến Giải ngoại hạng Anh mùa tới - Ảnh: WEAGH

Thật vậy, hai kỳ phùng địch thủ Liverpool - Manchester United (M.U) giờ đây đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của hai ngôi sao trẻ sáng giá nhất Bundesliga lúc này: Timo Werner và Jadon Sancho.

Cẩn thận với Dortmund

Người hâm mộ quá quen thuộc với những tin đồn chuyển nhượng của M.U. Nhưng sau thương vụ ấn tượng Bruno Fernandes, "quỷ đỏ" dường như đã lấy lại vị thế của mình trên thị trường mua sắm cầu thủ. 

Và truyền thông Anh đưa tin M.U đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Jadon Sancho - người được định giá đến 130 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Nếu thành công, đó sẽ là thương vụ kỷ lục của bóng đá Anh.

Chuyện một đội bóng Anh mua được Sancho là điều khá dễ hiểu, bởi cầu thủ chạy cánh 20 tuổi này là người Anh. Trưởng thành từ CLB Watford, Sancho chuyển đến Man City khi mới 15 tuổi, và rồi được CLB Dortmund (Đức) mua đứt vào năm 17 tuổi. 

Dường như được sinh ra để dành cho thứ bóng đá tốc độ truyền thống của Dortmund, Sancho chiếm một suất thi đấu chính thức ở đội một năm 18 tuổi và đã ghi 30 bàn trong hai mùa giải gần nhất.

Nhưng những đội bóng sửa soạn số tiền khổng lồ để hỏi mua cầu thủ 20 tuổi này nên quan tâm đến lịch sử mua bán rất kỳ lạ của Dortmund. Đội bóng vùng Ruhr thường bị trêu chọc rằng họ luôn bán những ngôi sao với cái giá khổng lồ nhưng lại không kèm theo phiên bản "bẻ khóa".

Cụ thể năm 2014, Dortmund bán Mario Gotze cho Bayern Munich với giá 37 triệu euro, năm 2017 là Henrikh Mkhitaryan sang M.U giá 42 triệu euro, rồi Ousmane Dembele sang Barca vào năm 2018 với giá 125 triệu euro. Chẳng ai trong số đó đáp ứng được kỳ vọng và bên duy nhất có lợi là Dortmund.

Thứ bóng đá tấn công rực lửa của Dortmund cùng với môi trường thi đấu phóng khoáng của Bundesliga khiến việc ghi bàn trở nên dễ dàng. 

Những cầu thủ tấn công của họ vì vậy thường được đánh giá cao hơn so với năng lực thật sự. Jadon Sancho dù là một ngôi sao trẻ đầy tiềm năng nhưng cũng rất có dáng dấp của một Ousmane Dembele khác.

Người Đức đến bây giờ mới xài hàng Đức

So với Sancho của M.U, mục tiêu Timo Werner của Liverpool khả thi hơn và cũng hợp lý hơn. Liverpool và Leipzig vốn đã có quan hệ chuyển nhượng sau thương vụ Naby Keita cách đây hai năm. Và một đội bóng cỡ như Leipzig cũng khó lòng giữ chân được những cầu thủ xuất sắc như Werner.

Mặt khác, giá của Werner cũng không cao đến mức phi lý như Sancho, khi anh được Transfermarkt định giá vào khoảng 65 triệu euro. 

Và nếu Sancho được tin tưởng sẽ thành công khi trở về quê hương nước Anh thì Werner có lợi thế vì được làm việc với HLV đồng hương Jurgen Klopp của Liverpool.

Klopp là HLV kỳ lạ khi ông không hề có ý định xây dựng đội bóng bằng những cầu thủ đồng hương, điều mà nhiều HLV lừng danh như Arsene Wenger, Jose Mourinho, Pep Guardiola luôn thực hiện. 

Khi ông Klopp đến Liverpool, Emre Can đã có sẵn ở đó (cuối cùng Klopp để Can ra đi), còn Loris Karius cũng không nhận được chút ưu ái nào sau màn trình diễn thảm họa ở chung kết Champions League 2018.

Điều đó khiến Klopp trở thành hình mẫu của một HLV công bằng, xem trọng tài năng và ý chí của cầu thủ hơn là một số lợi thế sẵn có của họ. 

Timo Werner dường như có nhiều phẩm cách theo tiêu chuẩn của Klopp - khuôn mặt mang chất Đức điển hình, sự trầm tĩnh, chuyên nghiệp của một "sát thủ" đúng nghĩa.

Truyền thông Anh và Đức tin chắc vào hai vụ chuyển nhượng

Báo chí Anh và Đức đồng loạt tin tưởng vào khả năng thành công của M.U cũng như Liverpool trong vụ chiêu mộ hai ngôi sao từ Bundesliga.

Tờ Daily Mirror cho biết nếu đồng ý đến M.U, Sancho sẽ được thừa hưởng chiếc áo số 7 huyền thoại hiện đang để trống sau khi Alexis Sanchez được đem cho Inter mượn.

Còn tờ Bild của Đức khẳng định Werner muốn đến Liverpool vì HLV Jurgen Klopp hơn là gia nhập Bayern Munich.

Serie A có thể Serie A có thể 'nối gót' Ligue 1 hủy mùa giải 2019 - 2020

TTO - Bộ trưởng thể thao Ý Vincenzo Spadafora cho biết nước này nhiều khả năng cũng sẽ hủy bỏ mùa bóng 2019-2020 vì đại dịch COVID-19.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên