PNJ lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab sau vụ 28.000 viên kim cương nhập lậu

Hội đồng quản trị PNJ đã thành lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab, với sự tham gia của hai thành viên độc lập sau vụ 28.000 viên kim cương nhập lậu.

PNJ lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab sau vụ 28.000 viên kim cương nhập lậu - Ảnh 1.

PNJ đã lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab, sau vụ 28.000 viên kim cương nhập lậu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

PNJ tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab

Chiều 7-7, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã công bố thông tin bất thường liên quan đến Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab).

Động thái này diễn ra sau khi ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ (P-Lab), công ty con do PNJ sở hữu 100% - bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Tại văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, PNJ khẳng định hiện mọi hoạt động của công ty vẫn được duy trì ổn định. Đồng thời doanh nghiệp cho biết đã và đang triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab.

Đáng chú ý, hội đồng quản trị PNJ đã thành lập tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của hai thành viên độc lập hội đồng quản trị. Mục tiêu của tổ này là nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động của ban lãnh đạo P-Lab.

Cổ phiếu giảm sàn ba phiên liên tiếp

Trước đó tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư tổ chức hôm qua, 6-7, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch hội đồng quản trị PNJ, khẳng định không có bất kỳ liên quan đến 28.000 viên kim cương nhập lậu.

PNJ chỉ nhập khẩu kim cương qua đường chính ngạch từ các nhà cung cấp nước ngoài, chủ yếu tại Thái Lan và Hong Kong, với đầy đủ chứng từ nhập khẩu. "P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương, PNJ không có giao dịch mua bán kim cương với P-Lab và số kim cương nhập lậu nêu trên không đi vào hệ thống phân phối của PNJ", bà Cao Thị Ngọc Dung nói.

PNJ cũng cho biết lượng khách hàng bán lại kim cương tăng mạnh ngay sau khi thông tin khởi tố được công bố vào ngày 2-7. Tuy nhiên lượng giao dịch này giảm nhanh trong những ngày tiếp theo, và hiện gần như đã trở về mức bình thường.

Lượng hàng tồn kho kim cương tăng tạm thời do nhu cầu bán lại của khách hàng gia tăng sau sự cố, tuy nhiên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của công ty.

Về phương án mua cổ phiếu quỹ, bà Cao Thị Ngọc Dung cho biết hội đồng quản trị PNJ sẽ xem xét thời điểm triển khai phù hợp, dựa trên điều kiện thị trường và quy định pháp luật. 

Bà Dung cũng cho biết bà cùng một số cán bộ nhân viên (thông qua người thân) có kế hoạch mua tích lũy cổ phiếu PNJ với mọi giao dịch của người nội bộ. Đại hội cổ đông vừa qua đã thông qua kế hoạch mua lại tối đa 8 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương khoảng 1,6% lượng cổ phiếu lưu hành.

Sau đó PNJ đã công bố thông tin về việc ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, đã đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10-7 đến 7-8. Nếu hoàn tất, tỉ lệ sở hữu của ông Duy tại PNJ sẽ tăng từ 2,64% lên khoảng 2,7% vốn điều lệ.

Sau khi thông tin ông Đặng Ngọc Thảo bị khởi tố, bắt tạm giam, cổ phiếu PNJ đã giảm sàn ba phiên liên tiếp, về mức xuống 50.800 đồng/cổ phiếu, dư bán hơn 12,5 triệu cổ phiếu.

PNJ lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab sau vụ 28.000 viên kim cương nhập lậu - Ảnh 2.Bà Cao Thị Ngọc Dung: PNJ sẵn sàng hỗ trợ khách hàng kiểm định lại kim cương đã mua

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) - khẳng định như trên khi trao đổi với Báo điện tử Tuổi Trẻ ngày 3-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất