14/04/2014 10:30 GMT+7

Pin hộp đen máy bay MH370 có thể đã cạn

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 13-4, đại diện công ty thiết kế hộp đen máy bay khẳng định nhiều khả năng chiếc hộp đen của chuyến bay MH370 mất tích đã cạn sạch pin.

GaNOBwGU.jpgPhóng to
Tàu hải quân Úc HMAS Perth tìm kiếm xác máy bay trên Ấn Độ Dương - Ảnh: Reuters

Cơ phó MH370 từng gọi điện thoại giữa chuyến bayTìm kiếm MH370: âm thanh dưới nước có thể đánh lừa bạn

Theo hãng tin CNN, ông Jeff Densmore, giám đốc công ty Dukane Seacom, cho biết: “Hầu như chắc chắn hộp đen máy bay đã cạn pin. Chúng ta đã bước sang ngày thứ 37 rồi. Kể cả nếu còn năng lượng thì hộp đen cũng sẽ rất yên lặng” - ông Densmore khẳng định.

Công ty Dukane Seacom đã hỗ trợ các đội cứu hộ phân tích những tín hiệu thu thập được ở khu vực phía nam Ấn Độ Dương. Ông Densmore khẳng định chắc chắn các tín hiệu này có nguồn gốc nhân tạo, nhưng không rõ 100% rằng chúng có xuất phát từ hộp đen máy bay hay không.

Trước đó nhà chức trách Úc cũng xác nhận tàu Úc Ocean Shield đã không còn bắt được bất kỳ tín hiệu nào kể từ ngày 8-4. Một khi xác định không còn nghe được tín hiệu nào nữa thì các đội cứu hộ sẽ triển khai thiết bị robot xuống đáy biển để dò tìm xác máy bay.

Dù vậy, phía Úc cho biết trong hôm nay vẫn sẽ cố gắng dò tìm các tín hiệu từ đáy đại dương bằng một tàu chiến Anh và máy bay P-3 Orion của Úc. Cả tàu và máy bay này đều được trang bị các thiết bị dò tìm tín hiệu âm thanh hiện đại.

Các chuyên gia cho biết nhà chức trách Úc và các nước sẽ phải sử dụng những công cụ mới để dò tìm xác máy bay sau khi hộp đen hết pin. Một trong số đó là robot Bluefin-21 có máy quét siêu âm nhằm tìm kiếm xác máy bay.

“Đó là thiết bị có thể hỗ trợ tìm xác máy bay - chuyên gia Sylvia Earle thuộc National Geographic cho biết. Tuy nhiên thiết bị Bluefin-21 di chuyển với tốc độ chậm, do đó việc tìm kiếm sẽ diễn ra trong một thời gian dài.

Sau khi xác định được vị trí xác máy bay, các đội cứu hộ sẽ triển khai tàu ngầm mini điều khiển từ xa (ROV) để vớt hộp đen. Các ROV hoạt động ở độ sâu 4,5 km cần được tiếp năng lượng bằng một dây cáp từ tàu phía trên mặt nước.

Chuyên gia Earle cho biết chỉ có một vài nước có tàu ngầm người lái đủ sức lặn xuống độ sâu này như Mỹ, Nga, Nhật, Pháp và Trung Quốc. “Có người ở dưới đó có thể tạo ra sự khác biệt lớn” - chuyên gia Earle nhấn mạnh.

Cuối tuần qua, Cơ quan An toàn hàng hải Úc cho biết khu vực tìm kiếm đã mở rộng ra tới 57.500 km2 trên mặt biển Ấn Độ Dương. Vẫn còn 12 máy bay và 14 tàu tham gia cuộc tìm kiếm.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên