
Công an phường Tăng Nhơn Phú tổ chức lễ khánh thành Trung tâm camera AI giám sát an ninh trật tự - an toàn giao thông trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú sáng 15-8 - Ảnh: THANH HIỆP
Sáng 15-8, Công an phường Tăng Nhơn Phú tổ chức lễ khánh thành Trung tâm camera AI giám sát an ninh trật tự - an toàn giao thông trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM).
Đây là công trình hưởng ứng ra sức thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực" chào mừng đại hội Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Hệ thống này trước mắt gồm 11 camera AI, với tổng chi phí 500 triệu đồng, được lắp đặt tại 9 khu vực do Công ty Samsung Việt Nam tài trợ chính, kết hợp với hơn 200 camera quan sát an ninh.
Camera AI là loại camera giám sát được tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận diện, phân tích và phản hồi thông tin một cách thông minh hơn so với camera truyền thống.
Thay vì chỉ đơn thuần ghi lại hình ảnh, video, camera AI có thể xử lý dữ liệu trực tiếp, nhận diện khuôn mặt, biển số xe, theo dõi chuyển động, thậm chí phân tích các hành vi bất thường.
Hệ thống này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giám sát an ninh trật tự, cung cấp bằng chứng hình ảnh về các phương tiện liên quan đến tội phạm, truy vết các phương tiện giao thông, giám sát tình hình giao thông trên các tuyến đường, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, chính quyền trên địa bàn.

Trung tá Cao Huỳnh Thanh, trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú, phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: THANH HIỆP
Phát biểu tại lễ ra mắt, trung tá Cao Huỳnh Thanh - trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú - cho biết những năm gần đây tình hình an ninh trật tự và tội phạm về trật tự xã hội còn diễn biến hết sức phức tạp.
Các đối tượng phạm tội sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn gây án khác nhau nhằm gây khó khăn cho lực lượng cộng an.
Trong đó nổi lên là một số thủ đoạn như câu kết, móc nối để hình thành các băng nhóm, các tổ chức tội phạm hoạt động trên phạm vi địa bàn rộng, hoạt động liên tuyến, liên địa bàn.
Các đối tượng lợi dụng những thành tựu của khoa học - kỹ thuật và công nghệ để thực hiện những hành vi phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây ra những thiệt hai không nhỏ cho nhân dân, cho xã hội.

Hệ thống màn hình trình chiếu hình ảnh trực tiếp từ 11 camera AI được đặt trên địa bàn phường về trung tâm giám sát - Ảnh: THANH HIỆP
Theo ông Thanh, ứng dụng của hệ thống camera giám sát AI có rất nhiều ứng dụng thực tiễn, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và an ninh. Trong đó, giúp quản lý giao thông, kiểm soát ra vào tại các bãi đỗ xe, khu dân cư hoặc cơ quan không cần vé.
Hệ thống này cũng giúp nhận diện biển số ô tô, xe máy chính xác đến 98% trong điều kiện lý tưởng; nhận diện màu sắc, loại xe và thương hiệu xe; ghi nhận hành vi vượt tốc độ, đi ngược chiều, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm...
Thời gian tới, ông Thanh cho biết Công an phường Tăng Nhơn Phú sẽ khai thác sử dụng thật hiệu quả hệ thống camera hiện có, đồng thời đảm bảo Trung tâm camera AI giám sát an ninh trật tự - an toàn giao thông trên địa bàn phường đem lại hiệu quả tích cực trong việc bảo đảm an ninh, trật tự. Từ đó góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn kip thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.
Mặt khác, phường cũng khôi phục, chuyển đổi, kết nối camera thuộc mô hình camera giám sát an ninh trật tự của 4 phường cũ tạo nên một hệ thống thống nhất và kết hợp camera AI có độ bao phủ toàn diện trên địa bàn phường.

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng tham quan, chỉ đạo Trung tâm camera AI của Công an phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh: THANH HIỆP
Tiếp tục mở rộng hệ thống camera AI
Phát biểu tại lễ ra mắt, Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cho biết Trung tâm camera AI giám sát là một công trình trọng điểm và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Thường trực Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú trực tiếp chỉ đạo xây dựng nội dung, cũng như phối hợp với các nguồn lực để chuyển giao trung tâm về đơn vị vận hành.
Ông Phụng yêu cầu công an phường vận hành, phát huy được toàn diện trung tâm, tiếp tục triển khai nhân rộng số lượng camera an ninh để đảm bảo bao phủ được phần diện tích lớn của phường.
Đặc biệt tại các cửa ngõ, những tuyến giao thông quan trọng để có thể nhận diện được nhiều khuôn mặt, biển số xe của các đối tượng.
Ông Phụng cũng yêu cầu UBND, các tổ chức đoàn thể, khu phố tiếp tục vận động, tranh thủ các nguồn kinh phí xã hội hóa để phối hợp với Công an phường tăng cường mở rộng hệ thống camera, góp phần xây dựng trung tâm ngày càng hoàn thiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận