18/08/2025 13:48 GMT+7

Phường Hiệp Bình phải là kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại

Phường Hiệp Bình với lợi thế riêng có phải phát triển thành phường kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại.

Phường Hiệp Bình phải là kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà tặng hoa chúc mừng các thành viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Hiệp Bình nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VƯƠNG LƯƠNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã đến dự và phát biểu chỉ đạo như vậy tại Đại hội Đảng bộ phường Hiệp Bình (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sáng 18-8.

Phường Hiệp Bình được hình thành từ việc sáp nhập phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và một phần phường Linh Đông (TP Thủ Đức cũ), diện tích tự nhiên là 16,01km2, dân số 215.638 người.

Tại đại hội, 27 thành viên Ban chấp hành Đảng bộ phường đã ra mắt đại hội. Trong đó, ông Vũ Anh Tuấn được chỉ định là bí thư đảng ủy phường.

Phường Hiệp Bình phải là kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chỉ đạo đại hội Đảng bộ phường Hiệp Bình - Ảnh: ÁI NHÂN

Trình bày về quan điểm phát triển, ông Vũ Anh Tuấn khẳng định sẽ bám sát các định hướng lớn về quan điểm phát triển từ Trung ương và thành phố để xây dựng phường.

Đảng bộ và toàn bộ hệ thống chính trị của phường Hiệp Bình xác định phường có vị trí quan trọng, với những tiềm năng sẵn có về dân số, vị trí địa lý, kết nối giao thông, định hướng phát triển phường Hiệp Bình theo hướng "đô thị thông minh", tập trung phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ, du lịch; gắn với chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, đồng bộ, nâng chất hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của nhân dân...

Đánh giá cao về "1 trọng tâm, 8 công trình trọng điểm và 3 khâu đột phá" của đảng bộ phường đề ra, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 cần nhanh chóng ổn định tổ chức, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát huy đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ.

Đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình". Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phường với lợi thế về vị trí địa lý, thương mại, dịch vụ cần khai thác theo hướng bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Phường Linh Xuân giữ vững an ninh chính trị, trật tự, xây dựng đô thị văn minh

Sáng cùng ngày, Đại hội Đảng bộ phường Linh Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng được tổ chức. Bà Nguyễn Thị Bé Hai được chỉ định là bí thư đảng ủy phường.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Linh Xuân đặt ra mục tiêu phát triển là: Xây dựng hệ thống chính trị phường Linh Xuân trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức phường gắn bó mật thiết với nhân dân, gần dân, sát dân; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới.

Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế trên lĩnh vực thương mại dịch vụ; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững theo tiêu chí của thành phố, giữ vững phường đô thị văn minh; giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phường Hiệp Bình- phường đông dân nhất TP.HCM phải là kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại - Ảnh 5.Ông Nguyễn Thanh Nghị: Phường An Lạc cần khai thác lợi thế hạ tầng giao thông kết nối liên vùng

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị đề nghị phường An Lạc khai thác lợi thế hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, tận dụng vị trí chiến lược để thu hút đầu tư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên