31/03/2022 16:03 GMT+7

Phương Anh Đào tập yoga trị liệu đẩy lùi dấu hiệu trầm cảm, Xèo Chu đấu giá tranh ở Anh gây quỹ

HOÀI PHƯƠNG - HOÀNG LÊ
HOÀI PHƯƠNG - HOÀNG LÊ

TTO - Phương Anh Đào tập yoga trị liệu đẩy lùi dấu hiệu trầm cảm; Xèo Chu bán đấu giá tranh về vịnh Hạ Long được 25.000 bảng Anh; 'Bữa trưa vui vẻ' dừng sau 8 năm phát sóng; Xuân Lan làm thiện nguyện... là những tin được quan tâm ngày 31-3.

Phương Anh Đào tập yoga trị liệu đẩy lùi dấu hiệu trầm cảm, Xèo Chu đấu giá tranh ở Anh gây quỹ - Ảnh 1.

Từ trái qua: Xèo Chu, Phương Anh Đào, Xuân Lan - Ảnh: Facebook nghệ sĩ

* Phương Anh Đào tập yoga trị liệu đẩy lùi dấu hiệu trầm cảm

Gần 1 năm qua, Phương Anh Đào vắng bóng trên các dự án phim ảnh, cũng như các hoạt động nghệ thuật do đối mặt với các dấu hiệu tương tự trầm cảm. Cô đã chọn yoga và bắt đầu hành trình chữa lành cho bản thân.

Thời điểm quyết định tạm ngưng nghệ thuật là do Đào đã không thể thực hiện tốt các pha hành động hay đánh võ, thậm chí không đứng trên giày cao gót quá lâu.

Đào cảm nhận được sức khỏe yếu đi, nếu tiếp tục đóng phim sẽ ảnh hưởng đến công việc và êkip. Đào rất lo lắng, thậm chí sợ sẽ không được làm nghề nữa.

Phương Anh Đào tập yoga trị liệu đẩy lùi dấu hiệu trầm cảm, Xèo Chu đấu giá tranh ở Anh gây quỹ - Ảnh 2.

Phương Anh Đào thường xuyên tập yoga - Ảnh: Fanpage Phương Anh Đào

Nhưng nhờ có yoga, Phương Anh Đào cân bằng lại trạng thái cảm xúc. Cô thay đổi tích cực vẻ bề ngoài lẫn bên trong sau gần 1 năm luyện tập chăm chỉ.

"Tập yoga, Đào học được những bài học về cuộc sống, cởi mở hơn, trân trọng hơn mọi thứ. Đào tin sự an lạc, giúp mình có được nguồn năng lượng tốt để làm việc trở lại" - Phương Anh Đào nói.

Huấn luyện viên yoga Phạm Anh Tùng - sáng lập viên nhóm "Hơi thở đẩy lùi COVID-19" - chia sẻ: Yoga trị liệu không có bài tập cụ thể chung cho tất cả những người đang có triệu chứng trầm cảm.

Mỗi người là một thể trạng riêng biệt nên sẽ có những tư thế, lộ trình riêng. Đến các bộ môn vận động giúp cân bằng thể chất - tâm trí - tinh thần, để tự mình giải tỏa stress, cảm xúc tiêu cực là tiền thân gây ra bệnh lý trầm cảm.

* Xèo Chu bán đấu giá tranh về vịnh Hạ Long được 25.000 bảng Anh

Trong khuôn khổ chương trình "Những ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh" do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh phối hợp với các đơn vị của Việt Nam và Anh tổ chức; họa sĩ nhí Xèo Chu và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã tổ chức bán đấu giá thành công bức tranh "Buổi sáng tinh mơ ở vịnh Hạ Long" với giá 25.000 bảng Anh (tương đương 750 triệu đồng Việt Nam).

Phương Anh Đào tập yoga trị liệu đẩy lùi dấu hiệu trầm cảm, Xèo Chu đấu giá tranh ở Anh gây quỹ - Ảnh 3.

Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long (bìa trái), bà Nguyễn Thị Kim Liên - chủ tịch Công ty Bất động sản Vland Việt Nam (giữa) đấu giá thành công tranh của Xèo Chu (phải) - Ảnh: Fanpage Xeo Chu Arts

Toàn bộ số tiền bán đấu giá được, Xèo Chu góp vào Quỹ Bảo trợ trẻ em của Bộ Ngoại giao Việt Nam với mong muốn được góp sức mình vào công tác thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em khó khăn nói riêng và người nghèo nói chung.

Trước đó, vào năm 2019, Xèo Chu tổ chức triển lãm cá nhân tại Mỹ. Bức tranh "Hang động vịnh Hạ Long" được định giá 150.000 USD. Số tiền bán tranh được Xèo Chu góp vào các quỹ thiện nguyện tại Việt Nam.

* Xuân Lan cùng các thành viên The Next Gentleman làm thiện nguyện

Huấn luyện viên Xuân Lan cùng 6 thành viên của đội mình trong chương trình The Next Gentleman gồm: Minh Kha, Quang Thuận, Hữu Thanh Tùng, Hồng Khánh, Hải Anh và Vũ Linh vừa đến thăm và tặng 130 phần quà cho các bệnh nhi khoa ung bướu Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Trước đó, các thành viên trong đội đi xe máy, phát cơm từ thiện cho những người vô gia cư và hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Phương Anh Đào tập yoga trị liệu đẩy lùi dấu hiệu trầm cảm, Xèo Chu đấu giá tranh ở Anh gây quỹ - Ảnh 4.

Xuân Lan cùng các thành viên thăm, tặng quà cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: Facebook Nguyen Xuan Lan

Xuân Lan chia sẻ: "Tham gia chương trình The Next Gentleman, chúng tôi không chỉ có trải nghiệm sự hào nhoáng, hình ảnh lung linh mà chúng tôi còn cùng nhau trải nghiệm những cảm xúc tận cùng của những người khó khăn".

* Bữa trưa vui vẻ dừng sau 8 năm phát sóng

Trên fanpage chính thức của chương trình Bữa trưa vui vẻ đăng thông tin và hình ảnh về số phát sóng cuối cùng của chương trình vào trưa nay 31-3. Như vậy, chương trình này dừng sau 8 năm phát sóng.

Phương Anh Đào tập yoga trị liệu đẩy lùi dấu hiệu trầm cảm, Xèo Chu đấu giá tranh ở Anh gây quỹ - Ảnh 5.

Thông báo dừng phát sóng - Ảnh: Fanpage Bữa trưa vui vẻ

Bữa trưa vui vẻ truyền hình trực tiếp từ 12h đến 13h hằng ngày, trên VTV6, từ năm 2014. Chương trình này được xây dựng là một trong những chương trình giải trí có tính tương tác cao với khẩu hiệu "Bạn sẽ không bao giờ phải ăn trưa một mình".

Khán giả xem chương trình không chỉ được gặp gỡ, giao lưu với khách mời là người nổi tiếng, khán giả còn nhận quà từ các khách mời. Dịp này, các khách mời chia sẻ, giải đáp những câu hỏi của khán giả.

* "Nam thần" Thái Lan Art Pasut - "giáo sư lậu" trong Truyền thuyết Mê Kông

Art Pasut Banyam - diễn viên kiêm người mẫu được yêu thích tại Thái Lan - có vai diễn khá đặc biệt trong phim Truyền thuyết Mê Kông.

Đó là vai Songpop Butdara đẹp trai, láu lỉnh, đồng thời còn là tay buôn đồ cổ có hạng. Anh được mệnh danh "Giáo sư lậu" vì những am hiểu sâu rộng về các nền văn hóa cổ. Tuy vậy, Songpop cũng là một tay chuyên làm giả cổ vật để bán cho các đại gia.

Phương Anh Đào tập yoga trị liệu đẩy lùi dấu hiệu trầm cảm, Xèo Chu đấu giá tranh ở Anh gây quỹ - Ảnh 6.

Một cảnh trong phim "Truyền thuyết Mê Kông" - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Vì công việc nên anh đụng độ với nữ phó giáo sư - tiến sĩ Pethai làm việc tại khoa di vật cổ của bảo tàng.

Pethai - một cô gái trẻ, xinh đẹp và tài giỏi - đã dành rất nhiều tâm huyết cho một dự án nghiên cứu về thành cổ Nakusa, một ngôi đền trong truyền thuyết dân gian. Từ đó cả hai bước vào cuộc tìm kiếm khám phá thành cổ...

Truyền thuyết Mê Kông thuộc thể loại phim hành động pha lẫn yếu tố thần thoại, phát sóng lúc 18h45 hằng ngày trên VTV9, bắt đầu từ 30-3.

Nhiều nghệ sĩ hát tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, Phạm Toàn Thắng trở lại sau hơn 4 năm Nhiều nghệ sĩ hát tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, Phạm Toàn Thắng trở lại sau hơn 4 năm

TTO - Đêm nhạc 21 năm nhớ Trịnh Công Sơn, Hai bản hit Việt đình đám được nhiều nghệ sĩ 'cover'; Phạm Toàn Thắng trở lại với show diễn ở Đà Lạt; Lê Thanh Hòa tìm kiếm trang phục truyền thống... là những tin được quan tâm ngày 30-3.

HOÀI PHƯƠNG - HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên