
Ông Lê Sa Lin, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy phường An Lạc, phát biểu - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tham dự có bà Tô Thị Thủy - Phó Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, đoàn thể và các Hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.
Tại buổi họp mặt, ông Lê Sa Lin - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường An Lạc - ôn lại truyền thống vẻ vang công tác dân vận của Đảng 95 năm qua, báo cáo một số kết quả đạt được trong công tác dân vận tại phường An Lạc trong năm 2025 và phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2026.
Theo ông Lê Sa Lin, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn phường được tổ chức đi vào nề nếp, đã có những đóng góp tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.
Thông qua kết quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", năm 2025 có 132 mô hình, công trình, giải pháp được giới thiệu tuyên dương, khen thưởng cấp thành phố và cấp phường (cấp thành phố: 1 tập thể; cấp phường: 67 tập thể, 28 cá nhân).
Mỗi công trình, mô hình đều mang lại hiệu quả thiết thực gắn với lợi ích đời sống dân sinh của người dân.

Quang cảnh buổi họp mặt - Ảnh: NGỌC KHẢI
Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, ông Lê Trương Hải Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường - biểu dương 67 tập thể và 28 cá nhân điển hình "Dân vận khéo".
Theo ông Lê Trương Hải Hiếu, trong bối cảnh mới như hiện nay, khi phường An Lạc đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030, yêu cầu đặt ra đối với khối dân vận và toàn hệ thống chính trị là phải xác định rõ vai trò trung tâm của nhân dân trong mọi nhiệm vụ.
Mỗi mục tiêu, mỗi chỉ tiêu, mỗi công trình, mỗi kế hoạch của đại hội phải được triển khai theo hình thức của phong trào cách mạng quần chúng, nơi người dân vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng, vừa là người giám sát và đồng hành.
Công tác dân vận không chỉ dừng ở vận động, tuyên truyền, mà phải là hành động cụ thể, việc làm thiết thực, đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng lòng dân, sức dân.
Mỗi chi bộ, khu phố, đoàn thể cần chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, lựa chọn mô hình "Dân vận khéo" phù hợp với đặc điểm địa bàn; coi kết quả vận động nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo của chi bộ và uy tín của cán bộ, đảng viên.
Nhằm cụ thể hóa tinh thần "dân là gốc", ông phát động mô hình "Đảng trong dân", thể hiện quyết tâm trong việc để mỗi đảng viên là một hạt nhân gắn bó, gần gũi và trách nhiệm với nhân dân quanh mình.
Theo ông Lê Trương Hải Hiếu, công tác dân vận hôm nay không chỉ là vận động nhân dân đồng thuận chủ trương, chính sách, mà còn là xây dựng văn hóa ứng xử đô thị, hình thành nếp sống văn minh, kỷ cương và tự giác.
Ông đề nghị khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và từng khu phố tiếp tục vận động nhân dân sắp xếp trật tự vỉa hè, dành lối đi cho người đi bộ, cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm chút cảnh quan chung, để từng tuyến đường, con hẻm của phường An Lạc trở nên sạch, sáng, xanh, an toàn và thân thiện hơn.

Ông Lê Trương Hải Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc - phát biểu - Ảnh: NGỌC KHẢI
Trong số 67 tập thể điển hình dân vận khéo có Chi bộ khu phố 13 và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.
Chi bộ khu phố 13 thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vận động nhân dân khu phố chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cũng như các phong trào của địa phương.
Trong đó thực hiện tốt việc tu sửa bảo dưỡng hệ thống camera, hiện có 30 mắt trên 9 tuyến đường; sơn và vẽ các mô hình về trường học, môi trường xanh - sạch - đẹp tại một số bức tường trên địa bàn; vận động nhân dân lắp thêm 2 trụ điện và thay thế 9 bóng điện sáng tại công viên sau văn phòng khu phố đường 24B; tu sửa 13 dụng cụ thể dục thể thao, vận động người dân lắp thêm 3 dụng cụ mới tại công viên đường 19 và tu sửa nhiều chỗ trên sân công viên bị xuống cấp,…
Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đăng ký và thực hiện hiệu quả mô hình Dân vận khéo năm 2025 "Hành chính thân thiện - Dân vận bằng sự thấu hiểu", gắn công tác thực hiện thủ tục hành chính với văn hóa ứng xử, đồng cảm với nhân dân, tăng cường kỹ năng giao tiếp cảm xúc cho cán bộ...
Ngoài ra, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số phục vụ nhân dân nhanh chóng, thuận lợi... Tỉ lệ mức độ hài lòng của người dân đạt 99,5%.

Bà Tô Thị Thủy - Phó Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, đoàn thể và các Hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM và ông Lê Trương Hải Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc trao khen thưởng cho các tập thể - Ảnh: A.X.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lạc - trao khen thưởng cho các tập thể - Ảnh: NGỌC KHẢI

Các đại biểu tham gia buổi họp mặt - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận