Giải thích tại sao từ ngày 4-7 đã xuất hiện ca bệnh sốt rét đầu tiên nhưng mãi đến ngày 3-8 mới bắt đầu phun thuốc diệt muỗi và tẩm mùng cho người dân, bác sĩ Hoàng cho biết do bước đầu phải điều tra dịch tễ để phát hiện ký sinh trùng nào gây ra những ca bệnh sốt rét trên. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy các trường hợp sốt rét đều chỉ mắc một loại ký sinh trùng Plasmodium vivax (người mắc ký sinh trùng này dễ lây truyền bệnh hơn) và chỉ có hai ca bị sốt rét do ký sinh trùng Plasmodium falciparum (số ca mắc bệnh sốt rét do ký sinh trùng này có nguy cơ tử vong cao hơn).
Phun thuốc diệt muỗi phòng sốt rét
TT - Bác sĩ Trần Minh Hoàng, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nhà Bè, TP.HCM, cho biết sáng 2-8, lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng TP đã đến huyện Nhà Bè chỉ đạo kế hoạch phun thuốc diệt muỗi và tẩm mùng cho gần 2.700 hộ dân trên địa bàn xã Hiệp Phước, từ ngày 3 đến hết 7-8 để phòng bệnh sốt rét. Trước đó, từ ngày 4 đến 29-7 tại xã này đã có 22 người dân mắc bệnh sốt rét.
Tuổi Trẻ Online Newsletters
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận