21/08/2019 17:52 GMT+7

Phun cát cũng không cứu được tàu cá chứa quá nhiều dầu

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Đến chiều 21-8, lực lượng chức năng mới khống chế hoàn toàn ngọn lửa, nhưng vụ cháy đã thiêu rụi tàu cá QNg 909.72 tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy - Video: T.M

Khoảng 9h sáng 21-8, tàu cá QNg 909.72 do ông Nguyễn Đình Hiệp (55 tuổi, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) làm chủ đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần chuẩn bị xuất bến đi quần đảo Trường Sa câu mực bất ngờ bị cháy.

Theo ông Hiệp, dự kiến trưa cùng ngày ra khơi nên trên tàu chứa khoảng 30.000 lít dầu, nhiều loại nhu yếu phẩm và ngư lưới cụ phục vụ việc khai thác khoảng 2 tháng.

Lúc đám cháy xảy ra, người dân khu vực gần nơi tàu neo trú phát hiện thông báo cơ quan chức năng.

Phun cát cũng không cứu được tàu cá chứa quá nhiều dầu - Ảnh 2.

Trên tàu có hàng chục ngàn lít dầu khiến việc chữa cháy gặp rất niều khó khăn - Ảnh: T.M.

Dù lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Bộ đội biên phòng và đội PCCC một số công ty khu vực Khu kinh tế Dung Quất có mặt ứng cứu, nhưng do tàu chứa nhiều dầu nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng chức năng phải sử dụng cát để dập tắt đám cháy. Đến chiều cùng ngày, đám cháy mới được khống chế.

Ông Hiệp cho biết tàu có công suất 910CV, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 7 tỉ đồng.

Phun cát cũng không cứu được tàu cá chứa quá nhiều dầu - Ảnh 3.

Con tàu bị cháy rụi - Ảnh: T.M.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên