Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đông người tham gia, sử dụng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ khiến 2 đối tượng thiệt mạng. Một số bị cáo khi phạm tội mới 16, 17 tuổi.
Bản án của tòa sơ thẩm đã tuyên phạt: Vũ Văn Hiển và Giang Văn Sách mức án tử hình; Nguyễn Đức Quyền bị phạt tù chung thân; 35 bị cáo còn lại nhận mức hình phạt từ 24 tháng đến 24 năm 6 tháng tù. 4 bị cáo được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, hầu hết các bị cáo đều thay đổi nội dung kháng cáo kêu oan thay vì xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo đầu tiên kêu oan là Giang Văn Sách, tức Sách "Giáp" bị tuyên án tử hình về tội giết người. Sách "Giáp" không nhận mình đã đâm vào ngực nạn nhân Lê Trọng Chiến dẫn đến cái chết của anh ta. Còn Vũ Văn Hiển, tức Hiển "úng" cũng bị phạt tử hình, ban đầu viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, song ra tòa y lại kêu oan, xin thay đổi một số lời khai trước đây...Tuy nhiên, đến trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo này lại xin giảm nhẹ hình phạt thay vì kháng cáo kêu oan trước đó.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã giảm mức án từ tử hình xuống mức án tù chung thân đối với bị cáo Giang Văn Sách, do có đơn xin giảm án của gia đình người bị hại cùng chính quyền địa phương; bị cáo Vũ Anh Tuấn giảm từ 30 tháng tù xuống còn 24 tháng. 36 bị cáo còn lại y án sơ thẩm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận