09/11/2013 14:45 GMT+7

Phú Yên: sập kè chắn sóng, ngập nhiều tuyến đường

KIM THỦY - MẠNH HOÀI NAM
KIM THỦY - MẠNH HOÀI NAM

TTO - Trưa 9-11, ông Ngô Thạch Phổ - trưởng Ban quản lý Dự án thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên, cho biết một đoạn kè chắn sóng dài 60m bằng rọ đá tại xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa vừa thi công xong đã bị sóng biển đánh sập, gây sạt lở đất trong khu dân cư.

UP5v4ZYF.jpgPhóng to
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 85 giúp thi công khẩn cấp kè xóm Rớ - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Hiện đơn vị này đang gấp rút gia cố lại đoạn kè bị sập nhằm hạn chế nước biển xâm thực vào đất liền. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên điều động 30 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 85 để giúp chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành vào chiều 9-11.

Trong khi đó, tại huyện Sông Hinh, ông Trần Thanh Định - phó chủ tịch UBND huyện, cho biết do nước các hồ thủy lợi trong huyện dâng cao, tràn ra các sông suối và đổ ra đường gây ngập một đoạn quốc lộ 29 qua thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang và một số tuyến đường xã. Đường tạm dẫn vào cầu Ea Trol đang thi công bị nước cuốn trôi. Một người dân chạy xe máy qua đường này bị nước cuốn trôi mất xe.

Do cầu chỉ mới lao dầm, chưa đổ bê tông mặt cầu nên đơn vị thi công phải lót ván để người dân đi lại tạm thời. Ngoài ra, do nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, đất đá cũng đã gây bồi lấp bốn đập dâng thủy lợi ở huyện Sông Hinh, nhiều kênh mương bị sạt lở.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Bà con miền Trung căng người "đua" với "bão hủy diệt"Dân phố cổ vừa chằng chống vừa lo lắng trước HaiyanSơ tán dân, hàng triệu HS miền Trung nghỉ học ngày 9-11Cơn bão mạnh nhất lịch sử vào biển ĐôngChiến sĩ nhà giàn xuống tàu tránh bão khẩn cấpChống siêu bão Haiyan bằng tất cả giải phápHàng nghìn tàu thuyền đã vào bờ tránh siêu bão HaiyanHơn 453.000 bộ đội, dân quân sẵn sàng chống bão

KIM THỦY - MẠNH HOÀI NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên