29/02/2024 14:46 GMT+7

Phú Quốc sẽ là đô thị biển đảo đặc sắc, điểm đến du lịch an toàn, giàu bản sắc

Phú Quốc tập trung nguồn lực để trở thành đô thị biển đảo đặc sắc và vươn lên thành điểm đến du lịch an toàn, giàu bản sắc.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - bộ trưởng Bộ Xây dựng - trao quyết định đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Nguyễn Thanh Nghị - bộ trưởng Bộ Xây dựng - trao quyết định đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 29-2, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040.

4 chiến lược phát triển Phú Quốc

Ông Nguyễn Thanh Nghị - bộ trưởng Bộ Xây dựng - phát biểu Phú Quốc là thành phố biển đảo đầu tiên của cả nước. Đến nay Phú Quốc đạt đô thị loại II và trở thành thành phố năng động, hấp dẫn du khách. Hằng năm tổng thu ngân sách Phú Quốc đạt hơn 7.000 tỉ đồng.

Song Phú Quốc hiện cũng còn nhiều hạn chế cần điều chỉnh như: kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của đảo; chất lượng hạ tầng chưa đồng đều, ngập úng cục bộ; khả năng xử lý nước, rác thải còn nhiều bất cập.

Đồ án quy hoạch Phú Quốc lần này gắn liền với 4 chiến lược phát triển, gồm: bảo tồn phát triển tài nguyên thiên nhiên và giá trị nhân văn đặc thù địa phương; phát huy giá trị biển đảo, xây dựng Phú Quốc tăng trưởng kinh tế biển; phát triển đô thị biển đảo đặc sắc và phát triển khu du lịch quốc gia Phú Quốc.

"Quy hoạch chung Phú Quốc lần này là cơ sở pháp lý rất quan trọng để Kiên Giang thu hút đầu tư và triển khai các chương trình phát triển đô thị, bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường đô thị Phú Quốc", ông Nghị nhấn mạnh.

Sẽ có sự kiện hằng tháng thu hút du khách

Ông Huỳnh Quang Hưng - chủ tịch UBND TP Phú Quốc - cho hay Phú Quốc những năm qua đã thu hút được lượng lớn nhà đầu tư du lịch như: Vingroup, Sun Group, Bim Group… Đồng thời, xu hướng hiện nay, khách du lịch hướng về biển đảo.

Phú Quốc sẽ thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác hết tiềm năng và lợi thế biển đảo để phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Khách du lịch quốc tế hiện nhộn nhịp đến Phú Quốc vui chơi, nghỉ dưỡng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Khách du lịch quốc tế hiện nhộn nhịp đến Phú Quốc vui chơi, nghỉ dưỡng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Hưng cho hay địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan để quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc; tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và xây dựng kế hoạch ít nhất mỗi tháng có sự kiện một lần để kích cầu, thu hút khách đến chơi.

"Việc công bố đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040 là cơ hội quý báu để quảng bá, giới thiệu những giá trị mới của TP Phú Quốc về sự phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo đảm quốc phòng - an ninh" - ông Lê Quốc Anh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - nói.

Đảm bảo hài hòa lợi ích chung

Theo đồ án quy hoạch TP Phú Quốc đến năm 2040, Phú Quốc sẽ là đô thị biển đảo đặc sắc, có trung tâm thương mại dịch vụ, chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng ứng dụng công nghệ cao mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Phú Quốc phát triển theo mô hình đa trung tâm, hình thành chuỗi đô thị tập trung, là đầu mối giao thông vận tải nội vùng, cảng biển và cảng hàng không quốc tế; dự báo dân số toàn đô thị khoảng 680.000 người vào năm 2040.

Phú Quốc đặc biệt được chia thành 13 khu vực phát triển kinh tế nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích chung, gồm: khu vực Dương Đông, khu vực Bãi Trường, khu vực Bãi Ông Lang - Cửa Cạn, khu vực Bãi Vòng, khu vực Bãi Sao, khu vực An Thới, khu vực Vịnh Đầm, khu vực Bãi Khem - Mũi Ông Đội, khu vực ven biển phía Đông (thuộc xã Bãi Thơm), khu vực ven biển phía Bắc (thuộc xã Gành Dầu), khu vực ven biển phía Tây Bắc, khu vực quần đảo Nam An Thới và khu vực đảo Thổ Chu.

Siêu du thuyền đưa khách Pháp, Anh, Mỹ khám phá văn hóa bản địa Phú QuốcSiêu du thuyền đưa khách Pháp, Anh, Mỹ khám phá văn hóa bản địa Phú Quốc

Sáng 22-2, siêu du thuyền Le Jacques Catier của Pháp chở khoảng 150 khách quốc tế Pháp, Anh, Mỹ cập cảng Dương Đông (phường Dương Đông, TP Phú Quốc).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên