
Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (giữa), gợi ý thảo luận một số vấn đề - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 9-12, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét và thông qua 4 nghị quyết quan trọng liên quan đến tài chính - ngân sách và phát triển kinh tế địa phương trong năm 2026.
Đáng chú ý, nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại đặc khu Phú Quốc được giữ lại 70% cho địa phương, 30% nộp ngân sách tỉnh.
Các xã, phường còn lại được giữ 100% nguồn thu này. Đối với tiền sử dụng đất, tỉnh giữ lại 30%, phần còn lại 70% phân bổ cho 102 xã, phường và đặc khu.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua các nghị quyết gồm: quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2026.
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; cùng dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2026.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn đánh giá năm 2026 đặt ra nhiều yêu cầu mới và cấp bách hơn, nhất là việc tái cấu trúc hệ thống tài chính - ngân sách phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp; nâng cao hiệu quả chi tiêu trong bối cảnh nguồn lực phải đáp ứng nhiều mục tiêu.
Ngoài ra, sự kiện APEC 2027 dự kiến tổ chức tại đặc khu Phú Quốc được xem là cơ hội lớn để An Giang nâng vị thế, song cũng tạo áp lực lớn về hạ tầng và nguồn lực.
Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên; quy mô GRDP đạt gần 2,4 triệu tỉ đồng; tổng thu ngân sách dự kiến hơn 162.000 tỉ đồng.
Trong cơ cấu chi, tỉnh dự kiến bố trí hơn 15.000 tỉ đồng cho đầu tư phát triển, tập trung vào hạ tầng và các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng; ưu tiên tăng chi cho khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Riêng chi giáo dục hơn 13.000 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng lớn trong chi thường xuyên, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - yếu tố then chốt cho phát triển bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận