07/03/2019 12:20 GMT+7

Phụ nữ trong mắt những ngôi sao bóng đá Việt

KHƯƠNG XUÂN - VĨNH XUÂN thực hiện
KHƯƠNG XUÂN - VĨNH XUÂN thực hiện

TTO - Lần đầu tiên những ngôi sao bóng đá Việt Nam, rất điển trai như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Phạm Đức Huy, trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Mạc Hồng Quân cùng chia sẻ quan điểm về tình yêu và người phụ nữ của đời mình.

Phụ nữ trong mắt những ngôi sao bóng đá Việt - Ảnh 1.

Cầu thủ Mạc Hồng Quân và vợ con

Chuyên trang Ngày quốc tế phụ nữ 8-3-2019 của Tuổi Trẻ đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với các tuyển thủ về câu chuyện tế nhị nhưng cũng hấp dẫn đó. Hãy lắng nghe những chia sẻ từ trái tim trẻ trung và nồng nhiệt tình yêu nơi họ.

Chân thành là điều quan trọng nhất trong tình yêu

* Bạn quan niệm thế nào về tình yêu, trong tình yêu điều gì quan trọng nhất?

Trung vệ Bùi Tiến Dũng (CLB Viettel): Tình yêu là món quà đẹp đẽ luôn khiến cho chúng ta cảm thấy thiêng liêng, giúp mỗi người hạnh phúc và biết sống, biết hy sinh vì ai đó ngoài đấng sinh thành. 

Tình yêu dạy ta biết yêu thương, biết sẻ chia và bao dung. Trong tình yêu, điều quan trọng nhất là chân thành, tôi nghĩ thế.

Tiền đạo Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh): Yêu là phải thương, hoặc vì yêu mà thương. Tất cả sự hy sinh, chia sẻ cũng từ Thương Yêu mà có.

Hậu vệ Phạm Đức Huy (Hà Nội): Tình yêu là điều gì đó thật tự nhiên, như là hơi thở. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất chính là cảm xúc.

Phụ nữ trong mắt những ngôi sao bóng đá Việt - Ảnh 2.

Cầu thủ Phạm Đức Huy

* Tiêu chuẩn về người bạn đời của bạn là gì ?

Bùi Tiến Dũng: Với tôi, người yêu của mình cần quá xinh đẹp hoặc tài giỏi, chỉ cần biết yêu thương và quan tâm, sẻ chia. Khi về làm vợ tơi, cô ấy sẽ là người biết chăm sóc và lo toan cho gia đình, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho chồng trong cuộc sống và cả trong sự nghiệp.

Mạc Hồng Quân: Như vợ tôi, siêu mẫu Kỳ Hân - chăm và ngoan. Tất nhiên là cũng ghê gớm đấy, không đùa được đâu (cười)

Phạm Đức Huy: Tôi muốn vợ tương lai của mình biết cảm thông cho công việc liên tục di chuyển của chồng, hiền lành và thạo việc nhà.

Tâm hồn quan trọng hơn trinh tiết

* Bạn nghĩ như thế nào về người phụ nữ ngày nay ?

Bùi Tiến Dũng: Họ đẹp và năng động hơn rất nhiều.

Mạc Hồng Quân: Các cô gái bây giờ mạnh mẽ hơn, chủ động hơn trong cuộc sống của họ.

Phạm Đức Huy: Họ biết yêu và chăm sóc bản thân nhiều hơn, không như thế hệ bà và mẹ tôi, lúc nào cũng chỉ biết hy sinh cho chồng, con.

Phụ nữ trong mắt những ngôi sao bóng đá Việt - Ảnh 3.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng

* Bạn muốn vợ, bạn gái của mình là một người tập trung chủ yếu vào công việc gia đình, phục vụ chồng con hay là người phụ nữ thành đạt ngoài xã hội ?

Bùi Tiến Dũng: Tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của cô ấy.

Mạc Hồng Quân: Tôi để vợ mình tự quyết định cuộc sống của cô ấy.

Phạm Đức Huy: Tôi muốn bạn gái hay vợ cần tập trung chăm sóc gia đình. Chắc có lẽ tôi thuộc tuýp người gia trưởng (cười).

* Trinh tiết là câu chuyện chưa bao giờ thôi tranh cãi ở xã hội VN. Còn bạn thì sao ?

Bùi Tiến Dũng: Tôi nghĩ trinh tiết nằm ở tâm hồn người phụ nữ chứ không phải cơ thể của họ.

Mạc Hồng Quân: Tôi lớn lên ở châu Âu cho nên hầu như không quan tâm lắm đến khái niệm này.

Phạm Đức Huy: Câu chuyện trinh tiết hay không với tôi không thật sự quan trọng. Quan trọng nhất là cảm xúc hiện tại như thế nào thôi.

Phụ nữ trong mắt những ngôi sao bóng đá Việt - Ảnh 4.

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh: Nếu phải chọn, tôi nghiêng về vẻ đẹp tâm hồn

Với tôi, người phụ nữ đẹp là phải đẹp cả tâm hồn lẫn hình thể. Còn nếu phải chọn một trong hai điều đó, tôi nghĩ phụ nữ đẹp về tâm hồn thì sẽ được nhiều người chọn hơn là vì sắc đẹp. Vì sắc đẹp rồi cũng phai nhòa theo thời gian mà thôi.

Có thể hy sinh cả mạng sống vì mẹ

* Với bạn, vai trò người phụ nữ trong cuộc sống là gì? Hãy nói về người phụ nữ quan trọng nhất với bạn ?

Bùi Tiến Dũng: Phụ nữ có vai trò là một nửa cuộc đời của bất cứ người đàn ông nào. Tôi muốn tìm thấy ở người phụ nữ của mình sự quan tâm, chân thành, có thể cùng tôi sẻ chia những lúc gặp khó khăn cũng như khi mệt mỏi trong cuộc sống và công việc.

Mạc Hồng Quân: Vợ tôi là người có thể làm mọi việc vì chồng con. Cô ấy đã sẵn sàng hy sinh sự nghiệp và danh tiếng, chính vì thế tôi biết mình cần làm gì để bù đắp những thiệt thòi của vợ.

Phạm Đức Huy: Người phụ nữ quan trọng nhất với tôi tất nhiên là mẹ rồi. Người mà tôi có thể hy sinh, kể cả mạng sống của mình.

* Có điều gì bạn muốn làm với mẹ nhất mà chưa có khả năng?

Bùi Tiến Dũng: Tôi sẽ cố gắng để có nhiều điều kiện đưa mẹ về ở với tôi, để tôi được gần mẹ và chăm sóc cho mẹ nhiều hơn.

Mạc Hồng Quân: Tôi chỉ cần sống thật vui, thi đấu thật tốt chính là đã báo hiếu cho bố mẹ rồi. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn nữa, để lấy lại phong độ như khi mới về nước để mẹ tôi yên tâm hơn.

Phạm Đức Huy: Tôi nghĩ báo hiếu mẹ cha thì cả đời cũng không bao giờ đủ hết.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Tôi nhớ những ngày cùng mẹ đi nhổ sắn thuê

thumondung

Thủ môn Bùi Tiến Dũng

Quan niệm của Dũng về tình yêu chỉ đơn giản là được cùng nhau trải qua những vui buồn trong cuộc sống.

Điều quan trọng nhất trong tình yêu với Dũng có lẽ là sự cảm thông, tha thứ, chấp nhận được những điều chưa tốt của nhau. Dũng mong người yêu của mình là một người lạc quan vui tính, biết nấu ăn và yêu trẻ con.

Phụ nữ hiện đại bây giờ là người có học thức, không chỉ giỏi giang việc nhà mà còn giỏi cả công việc ngoài xã hội.

Dũng mong người vợ tương lai của mình sau này thật hạnh phúc khi ở bên Dũng cho dù cô ấy là một người thiên về lo cho gia đình hay công việc ngoài xã hội.

Cùng một kiếp người trinh tiết của người con gái đâu có quan trọng .Với Dũng chỉ cần đó là một cô gái tử tế, sống có đạo đức và yêu thương mọi người vậy đủ rồi.

Nhưng đã nói về phụ nữ thì không thể không nói về Mẹ. Với Dũng mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất thế gian.

Có lẽ chẳng cần nói nhiều, ai cũng vậy thôi, để khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay chúng ta chịu ơn sinh thành và nuôi dưỡng của bố mẹ.

Kỷ niệm của Dũng với mẹ thì không biết kể sao cho hết.

Có một hình ảnh đang hiện ngay trong đầu Dũng lúc này, khi đang ngồi trò chuyện cùng anh chị, đó là những ngày hai mẹ con đi nhổ sắn thuê, cùng ăn những miếng cơm nguội cho qua ngày

Theo Dũng, việc báo hiếu với cha mẹ đâu cần phải khi nào giàu có ta mới thực hiện được, Dũng luôn cố gắng để sống tốt cho bố mẹ vui lòng.

Dũng vẫn nhớ lúc bắt đầu đi tập bóng bố mẹ có nói không thành tài cũng thành nhân. Dũng nhớ mãi và lấy đó làm châm ngôn sống của mình.

KHƯƠNG XUÂN - VĨNH XUÂN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên