28/04/2021 14:38 GMT+7

Phú Nhuận biểu dương tập thể, cá nhân học tập và làm theo theo gương Bác

KIM ÚT
KIM ÚT

TTO - Thông tin trên được ông Phạm Hồng Sơn - bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận - cho biết tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phú Nhuận biểu dương tập thể, cá nhân học tập và làm theo theo gương Bác - Ảnh 1.

Ông Phạm Hồng Sơn - bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận (thứ ba từ phải sang) - tuyên dương những cá nhân tiêu biểu - Ảnh: KIM ÚT

Sáng 28-4, quận Phú Nhuận tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Tại hội nghị, ông Phạm Hồng Sơn - bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận - đánh giá quá trình thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong 5 năm qua đã có chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

"Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân luôn đạt và vượt chỉ tiêu, thu ngân sách nhà nước tăng gấp 1,7 lần. Về xã hội, quận được TP công nhận không còn hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trước 2 năm.

Dự án mở rộng đường, hẻm theo phương thức nhân dân tự nguyện hiến đất, Nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật được thực hiện hiệu quả. Với 16 công trình mở rộng đường, hẻm, tổng diện tích người dân hiến đất gần 2.500m2, ước tính giá trị trên 200 tỉ đồng", ông Sơn cho biết.

Phú Nhuận biểu dương tập thể, cá nhân học tập và làm theo theo gương Bác - Ảnh 2.

Bà Vũ Thúy Hòa - đảng ủy viên, bí thư chi bộ 9 - một trong những tấm gương tiêu biểu tại hội nghị - Ảnh: KIM ÚT

Ông nhận định quận đã thực hiện hiệu quả Chương trình trọng tâm ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tỉ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn thuộc thẩm quyền quận đạt trên 99%, tỉ lệ hài lòng sau khi giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 99%.

Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục thực hiện theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, tại hội nghị Ban thường vụ Quận ủy quận Phú Nhuận còn biểu dương 43 gương tập thể, 72 gương cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021. 

Đây là những tập thể và cá nhân được bình chọn từ hàng trăm tấm gương học tập và làm theo Bác từ cơ sở, tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực với những việc làm thiết thực, bình dị mà tỏa sáng giữa đời thường.

Ông Phạm Hồng Sơn tái đắc cử bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Ông Phạm Hồng Sơn tái đắc cử bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận

TTO - Sáng 13-8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần XII, ông Phạm Hồng Sơn tiếp tục được bầu làm bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận.

KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên