28/03/2020 10:01 GMT+7

Bí thư Thành đoàn TP.HCM làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận

Q.LINH
Q.LINH

TTO - Ngày 28-3, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định chỉ định Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận.

Bí thư Thành đoàn TP.HCM làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (phải) trao quyết định cho tân Bí thư Quận ủy Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn sáng 28-3 - Ảnh: Q.L.

Quyết định của ban thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động anh Phạm Hồng Sơn tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và chỉ định giữ chức bí thư Quận ủy Phú Nhuận nhiệm kỳ 2015-2020. 

Quyết định này do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ký ngày 24-3 và có hiệu lực từ ngày 1-4-2020.

Trước đó, ông Trần Lưu Quang cũng trao quyết định thôi việc theo nguyện vọng cá nhân để nghỉ hưu của bí thư Quận ủy - chủ tịch HĐND quận Phú Nhuận Trịnh Xuân Thiều, kể từ ngày 1-4-2020.

Lưu ý với anh Phạm Hồng Sơn, ông Trần Lưu Quang nói có hai nhiệm vụ quan trọng trước mắt với tân bí thư Quận ủy Phú Nhuận. 

Một là chuẩn bị và đảm bảo thành công của đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM.

Hai là, trong tình hình và diễn biến dịch bệnh còn khó lường hiện nay, phải cùng tập thể lãnh đạo quận thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch, mọi người cùng cố gắng, không được lơ là, nếu không sẽ thất bại.

Nguyên bí thư quận ủy Trịnh Xuân Thiều cũng gửi gắm tin tưởng vào người kế nhiệm, đồng thời cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ để tân bí thư quận ủy tiếp cận công việc trong môi trường mới.

Bí thư Thành đoàn TP.HCM làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận - Ảnh 2.

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải (phải) tặng hoa cho anh Phạm Hồng Sơn tại buổi công bố quyết định điều động cán bộ sáng 27-3 - Ảnh: Q.L.

Đáp lời, anh Phạm Hồng Sơn mong từ nay được xem như người nhà của Phú Nhuận, dù anh vốn xuất thân từ nơi này. Anh Sơn từng tham gia ban chấp hành Đảng bộ quận hai nhiệm kỳ khi là bí thư Quận đoàn, trước khi chuyển công tác về Thành đoàn TP.HCM đến nay đã 10 năm.

Anh Sơn cũng cảm ơn ban thường vụ Thành đoàn đã hỗ trợ anh trong nhiều năm công tác tại đây, cảm ơn cán bộ, cơ quan Thành đoàn đã giúp anh rèn luyện, trưởng thành.

"Bằng tất cả trách nhiệm, tình cảm của mình, tôi hứa cùng ban thường vụ Quận ủy và lãnh đạo quận để đồng tâm, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng giao, cùng quận nhà phát triển" - tân Bí thư Quận ủy Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn phát biểu.

Trước đó, khi công bố quyết định tại Thành đoàn TP.HCM sáng 27-3, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh Bí thư Thành đoàn chuyển về công tác tại Phú Nhuận, cũng là địa phương cũ, sẽ có thuận lợi song quan trọng chính là phải xây dựng uy tín cá nhân, thể hiện trách nhiệm trong điều hành chung. 

Bí thư Thành đoàn TP.HCM làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận - Ảnh 3.

Tân Bí thư Quận ủy Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ sáng 28-3 - Ảnh: Q.L.

Anh Phạm Hồng Sơn sinh năm 1981 tại TP.HCM, quê Bến Tre, trình độ cử nhân hành chính, thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Anh Phạm Hồng Sơn trưởng thành từ cơ sở, từng làm cán bộ Đoàn khu phố, phụ trách Đội, giữ nhiệm vụ phó bí thư, rồi bí thư Quận đoàn Phú Nhuận trong nhiều năm trước khi được điều động về công tác tại Thành đoàn TP.HCM năm 2011.

Tại Thành đoàn, anh Sơn cũng giữ nhiều nhiệm vụ khác nhau trước khi được bầu làm bí thư Thành đoàn vào tháng 6-2017, khi đang là phó bí thư, chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM. Hiện anh là ủy viên thường vụ Trung ương Đoàn.

Bí thư Thành đoàn TP.HCM làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận - Ảnh 5.

Đại diện ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM chúc mừng tân Bí thư Quận ủy Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn - Ảnh: Q.L.

Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên