12/08/2020 17:33 GMT+7

Phú Nhuận cần đẩy nhanh việc xây dựng các dự án giao thông, chỉnh trang đô thị

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Đó là phát biểu chỉ đạo của bà Tô Thị Bích Châu - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phú Nhuận cần đẩy nhanh việc xây dựng các dự án giao thông, chỉnh trang đô thị - Ảnh 1.

Bà Tô Thị Bích Châu - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - phát biểu chỉ đạo tại đại hội - Ảnh: TIẾN LONG

Ngày 12-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc phiên chính thức.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Tô Thị Bích Châu - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà tập thể Đảng bộ, chính quyền quận Phú Nhuận đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bà Châu chỉ đạo nhiệm kỳ tới, quận Phú Nhuận cần tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển các ngành dịch vụ cao cấp có hàm lượng tri thức cao, ứng dụng công nghệ, giảm thiểu sức lao động…

Quận cần huy động các nguồn lực xã hội để đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, trong đó quan tâm thực hiện các dự án về giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường.

Đồng thời, nỗ lực hoàn thành nâng mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2020 là 1,5 lần, quan tâm thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo diện chính sách, hộ nghèo, đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Ngoài ra, bà Châu đề nghị đại hội căn cứ vào các quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn, cơ cấu được bàn bạc, thảo luận dân chủ để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ mới những người có tinh thần trách nhiệm cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có uy tín cao, có đủ trình độ năng lực.

Phú Nhuận cần đẩy nhanh việc xây dựng các dự án giao thông, chỉnh trang đô thị - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận Phú Nhuận nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh: TIẾN LONG

Báo cáo tại đại hội, ông Huỳnh Đăng Linh - phó bí thư thường trực Quận ủy Phú Nhuận - cho biết, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế quận tăng trưởng khá và ổn định, theo đúng cơ cấu định hướng, chất lượng tăng trưởng ngày càng cải thiện hơn.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 13,9% (chỉ tiêu đặt ra là 13%). Trong đó, giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại, giá trị sản xuất xây dựng, giá trị sản xuất công nghiệp đều đạt vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, có trên 90% khu phố ở quận Phú Nhuận đạt danh hiệu khu phố văn hóa, trên 95% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 8 phường được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị…

Đặc biệt, hằng năm quận chi hơn 5 tỉ đồng chăm lo cho 5.360 đối tượng. Cùng với đó, quận cũng đã tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững. Hằng năm vận động quỹ xã hội trên 6,2 tỉ đồng để chăm lo các diện chính sách, dân nghèo, khó khăn trên địa bàn.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên