
Chị Vũ Phượng Nga (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) đến Phòng Văn hóa - Xã hội hỏi những thắc mắc và có nguyện vọng chuyển đổi trường về lại đúng phường đang ở. Tối 15-7 chị nhận được thông báo được hỗ trợ đổi nguyện vọng sau khi phường cân đối chỉ tiêu ở các trường - Ảnh: THẢO THƯƠNG
"Sốc" khi con được phân bổ tuyển sinh về trường cách nhà 7km
Nhiều lần đến Phòng Văn hóa - Xã hội phường, ngày 16-7, chị Vũ Phượng Nga (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) báo tin với Báo điện tử Tuổi Trẻ, phường đã chấp nhận nguyện vọng tuyển sinh đầu cấp cho con chị vào trường cách nhà hơn 200m thay vì trước đó phân bổ về trường… của phường khác.
Chị nói đã gần chục năm sống tại phường và có cập nhật nơi ở hiện tại trên VNeID, "chắc chắn mười phần" con mình sẽ được phân tuyến về Trường THCS Trần Quang Khải, cách nhà hơn 200m với 4 phút đi bộ.
"Tôi còn nhớ khuya ngày 10-7, nhận kết quả phân tuyến sang trường phường khác: Trường THCS Phan Bội Châu (phường Phú Thọ Hòa), cả nhà đêm đó mất ngủ. Trường cách xa nhà và đường đi qua các trục đường lớn. Tôi có 3 đứa con, đi đâu cũng địu vì con nhỏ 1 tuổi thì làm sao có thể đưa đón", chị Nga kể lại.
Sau nhiều lần đến phường, tối 15-7, chị nhận thông báo của phường: "Ngày mai phụ huynh đến phường xử lý hồ sơ, vì có học sinh chuyển đi từ Trường THCS Trần Quang Khải về THCS Nguyễn Huệ (phường Phú Thọ Hòa)".
"Nước mắt tôi đã rơi, chấm dứt những ngày cả nhà mất ăn mất ngủ khi nghĩ đến chuyện đổi nguyện vọng tuyển sinh", chị Nga giãi bày.
Tương tự, "sốc và mặt mày tối sầm" khi đọc kết quả con phân bổ về trường cách nhà… 7km ở phường Cát Lát là chuyện của chị Nguyễn Kim Ngân (khu phố 12, phường Bình Trưng).
Đến trường như "đường chim bay" bắt nguồn từ việc chị chưa cập nhật khu phố mới sau sáp nhập trên VNeID là khu phố 12, thay vì trước đó là khu phố 15. Theo kế hoạch tuyển sinh, khu phố 15 phân tuyến vào Trường THCS Bình Trưng.
Chị nói: "Tôi đã mất 3 ngày. Ngày 1 đối chiếu và được giải thích vì sai phường nên… sai kết quả phân tuyến. Ngày 2 đến cơ quan công an làm xác nhận để cập nhật lại trên VNeiD thành khu phố 12, và cụ thể mốc thời gian để xét phân tuyến lại. Ngày 3 phường đã tiếp nhận đơn chuyển nguyện vọng và tôi khóc vì có hy vọng".
Đáp ứng nguyện vọng phụ huynh nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu
Trước đó, phóng viên Báo điện tử Tuổi Trẻ theo chân phụ huynh đến Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Sơn Nhì để chứng kiến việc giải đáp thắc mắc, thay đổi nguyện vọng.
Với các trường hợp đang ở tại phường này nhưng phân bố sang phường Phú Thọ Hòa, bà Thanh Trúc, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Sơn Nhì, thông tin tuyển sinh đầu cấp lớp 6 thuộc đối tượng 1 trên địa bàn phường là 1.313 học sinh, vượt 188 em so với tổng chỉ tiêu tiếp nhận (1.125 em).
"Khu phố 46 là khu phố giáp ranh phường Phú Thọ Hòa, nên các em được phân tuyến về các trường thuộc địa phương lân cận. Không thể lấy học sinh khu phố 1, 2 để phân bổ về phường Phú Thọ Hòa vì quá xa. Điều chỉnh nguyện vọng riêng của từng phụ huynh phải xem xét tính thực tế, chỉ tiêu các trường và cân đối một số trường hợp nếu có thay đổi", bà Trúc giải thích cho phụ huynh.

Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Trưng tiếp nhận đơn chuyển đổi nguyện vọng của chị Nguyễn Kim Ngân (khu phố 12, phường Bình Trưng) sau khi được phường hướng dẫn hoàn thiện giấy tờ liên quan- Ảnh: THẢO THƯƠNG
Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trong kế hoạch tuyển sinh TP.HCM năm học 2026-2027 có ghi rất rõ: UBND cấp xã thực hiện điều tiết học sinh giữa các địa phương, không theo ranh giới hành chính; ưu tiên tạo điều kiện cho học sinh học tập gần nơi ở hiện tại.
Đó là khi học sinh tại địa bàn vượt quá chỉ tiêu của các trường trong phường, Ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương có trách nhiệm điều tiết sang trường lân cận, địa phương lân cận, đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi đều có chỗ học.
Còn kết quả phân tuyến nơi xa nhà, vị này nói nguyên nhân phụ huynh khai chưa đúng thông tin nơi ở hiện tại, hoặc đăng ký diện tuyển sinh không chính xác. Đối với những trường hợp này, sở đã lưu ý các phường có thể xem xét hỗ trợ điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên cần căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng tiếp nhận của từng địa phương, để cân bằng nơi cư trú và chỉ tiêu của từng trường.
Phường giải đáp thắc mắc, hỗ trợ đầy đủ
Ngày 16-7, theo ghi nhận của Báo điện tử Tuổi Trẻ, tại UBND xã, phường; các Phòng Văn hóa - Xã hội đều bố trí 1-2 chuyên viên hỗ trợ giải đáp thắc mắc và hướng dẫn phụ huynh chuyển đổi nguyện vọng.
Có phường chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội có việc ngồi ở tầng 2, nên tại phòng tiếp dân tầng trệt có để lại tên và số điện thoại để phụ huynh đến không phải đợi chờ như phường Bình Trưng.
Trao đổi với lãnh đạo địa phương, đa số các phường cho rằng phân trường không chỉ dựa trên tiêu chí gần nơi ở mà còn đảm bảo cân đối số lượng học sinh giữa các trường trên địa bàn nên phường lắng nghe, tiếp nhận nguyện vọng, giải đáp thắc mắc cho phụ huynh. Tuy nhiên, tùy điều kiện thực tế, phường không từ chối nhưng cũng không hẳn tiếp nhận 100%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận