20/09/2022 07:25 GMT+7

Phóng xe đạp 'vèo vèo' trong làn ô tô, vượt đèn đỏ trên đường Phạm Văn Đồng

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Sáng sớm, nhiều cua rơ vô tư chạy xe đạp vào làn ô tô, lạng lách, vượt đèn đỏ, dàn hàng ngang trên đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM bất chấp nguy hiểm. Các tài xế xe tải, xe khách, ô tô... lo ngại nguy cơ tai nạn giao thông.

Phóng xe đạp vèo vèo trong làn ô tô, vượt đèn đỏ trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 1.

Một tốp xe đạp chạy "băng băng" trong làn ô tô, bất chấp nguy hiểm, sáng 20-9 - Ảnh: MINH HÒA

Người dân phản ảnh trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp (TP.HCM), mỗi buổi sáng sớm, nhiều người đi xe đạp thường xuyên chạy vào làn ô tô, vượt đèn đỏ, thậm chí chạy thành đoàn trong làn ô tô bất chấp nguy hiểm.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào rạng sáng 20-9, trên đường này rất nhiều người đi xe đạp thản nhiên dàn hàng ngang phóng "vèo vèo" trong làn ô tô vào khung giờ cấm. Nhiều tốp cua rơ vượt đèn đỏ tại các giao lộ, chạy vào làn ô tô trong khi xe tải, xe khách, ô tô... chạy vun vút bên cạnh.

"Cứ mỗi buổi sáng sớm tôi chạy xe ngang qua đây đều thấy nhiều đoàn xe đạp chạy trong làn ô tô, trong khi chưa đến giờ được phép chạy. Những xe này chạy kè kè trước đầu xe tôi, rất nguy hiểm...", anh Phạm Văn Tú (35 tuổi, tài xế xe tải) cho biết.

Theo một cảnh sát giao thông Đội Hàng Xanh (thuộc Phòng PC08), tình trạng này diễn ra liên tục và được lực lượng chức năng xử lý nhưng vẫn tái diễn, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, đường Phạm Văn Đồng chỉ cho phép xe 2 và 3 bánh lưu thông vào một làn đường ô tô (sát dải phân cách phải) từ 6h - 9h và từ 16h - 20h.

Theo nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp đi vào khu vực cấm; đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Phóng xe đạp vèo vèo trong làn ô tô, vượt đèn đỏ trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 3.

Một chiếc xe đạp vượt đèn đỏ tại giao lộ Đào Trinh Nhất - Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) - Ảnh: MINH HÒA

Phóng xe đạp vèo vèo trong làn ô tô, vượt đèn đỏ trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 4.

Một đoàn xe đạp khác chạy vào làn ô tô - Ảnh: MINH HÒA

Phóng xe đạp vèo vèo trong làn ô tô, vượt đèn đỏ trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 5.

Nhiều xe đạp chạy vào làn ô tô giờ cấm, trong khi đó các xe khách, xe tải, ô tô chạy trên đường này rất nhanh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn - Ảnh: MINH HÒA

Phóng xe đạp vèo vèo trong làn ô tô, vượt đèn đỏ trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 6.

Dòng xe máy đang dừng đèn đỏ thì có một người đàn ông đi xe đạp "vô tư" vượt đèn đỏ - Ảnh: MINH HÒA

CSGT CSGT 'đau đầu' khi người lái xe đạp đi vào đường cấm 'vác' xe bỏ chạy

TTO - Nhiều trường hợp xe đạp chạy vào đường cấm trên đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức, TP.HCM, khi thấy CSGT đã vác xe bỏ chạy khiến công tác xử lý của CSGT gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, mức phạt còn thấp nên nhiều người vi phạm vẫn xem nhẹ.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên