
Minions và Quái vật được sản xuất với kinh phí 85 triệu USD, thấp hơn đôi chút so với mức khoảng 100 triệu USD của các phần trước - Ảnh: Illumination
Theo báo Variety, dù dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ (ngày 4-7), Minions & Monsters (Minions và Quái vật) - phần tiền truyện lấy bối cảnh Hollywood thập niên 1920 thuộc vũ trụ hoạt hình Despicable Me của Universal và Illumination - không tạo được cú bùng nổ như kỳ vọng.
Khán giả bắt đầu mệt mỏi với Minions?
Phim nhận được nhiều đánh giá tích cực nhưng chỉ thu về 36 triệu USD từ 4.243 cụm rạp tại Bắc Mỹ trong giai đoạn từ thứ Sáu (ngày 3-7) đến thứ Hai (ngày 6-7) và đạt tổng cộng 61 triệu USD kể từ khi khởi chiếu hôm thứ Tư (1-7). Trước kỳ nghỉ lễ, Minions và Quái vật được dự đoán sẽ thu khoảng 80 triệu USD trong 5 ngày đầu ra mắt.
Doanh thu mở màn này giảm mạnh so với các phần trước và trở thành màn khởi đầu thấp nhất trong lịch sử thương hiệu, thậm chí còn thấp hơn cả Despicable Me năm 2010.
Giới quan sát phòng vé đã dự đoán doanh thu toàn ngành sẽ giảm trong kỳ nghỉ năm nay khi ngày Quốc khánh Mỹ rơi đúng vào thứ Bảy.
Họ cho rằng thay vì đến rạp vào ngày vốn là thời điểm vàng của phòng vé, nhiều người sẽ lựa chọn tham dự tiệc BBQ hoặc xem pháo hoa để kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của nước Mỹ.
Trailer Minions & Monsters
Theo Rentrak, kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ thường đóng góp từ 150 - 200 triệu USD doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, năm nay tổng doanh thu của toàn thị trường chỉ đạt khoảng 121 triệu USD trong giai đoạn từ thứ Sáu đến Chủ nhật.
Dù điều này phần nào giải thích sự sụt giảm, nó vẫn chưa đủ để lý giải việc doanh thu mở màn của Minions và Quái vật thấp hơn quá xa so với hai phần gần nhất của thương hiệu là Minions: The Rise of Gru (2022) và Despicable Me 4 (2024), vốn lần lượt đạt 123 triệu USD và 122 triệu USD trong cùng kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày.
Trên thực tế, các gia đình không hoàn toàn quay lưng với rạp chiếu. Toy Story 5 gần như đạt doanh thu tương đương trong ba ngày cuối tuần với 31 triệu USD từ 3.975 rạp ở tuần công chiếu thứ ba. Phim của Disney và Pixar đứng thứ hai tại phòng vé Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu lên 366 triệu USD nội địa và 764 triệu USD trên toàn cầu.

Đối với Minions và Quái vật, dù được giới phê bình lẫn khán giả đón nhận tích cực, kết quả doanh thu ở Bắc Mỹ gây thất vọng cho thấy thương hiệu có thể đã bị khai thác quá mức - Ảnh: Illumination
Với 7 phần phim trải dài trong suốt 16 năm, Despicable Me gần như đều đặn ra mắt một cuộc phiêu lưu mới sau mỗi hai năm.
Điều này trái ngược với Toy Story, thương hiệu hưởng lợi từ sự khan hiếm khi chỉ sản xuất 5 phần phim trong suốt 30 năm.
David A. Gross, người xuất bản bản tin phòng vé FranchiseRe, nhận định: "7 phần phim là con số mà chưa loạt hoạt hình nào từng đạt tới. Khán giả hiện bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi. Phim vẫn sẽ có lãi, nhưng đây là một cú trượt chân".

Toy Story đang thẳng tiến tới cột mốc 1 tỉ USD doanh thu phòng vé - Ảnh: Pixar
Tín hiệu lạc quan
Tuy nhiên, Universal và Illumination vẫn có lý do để kỳ vọng. Minions và Quái vật đạt thành công tại thị trường quốc tế khoảng 100 triệu USD tính đến thời điểm hiện tại, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên hơn 160 triệu USD.
Ngoài ra, các phần phim trước của thương hiệu Despicable Me từng cho thấy khả năng trụ rạp rất tốt, vì vậy Minions và Quái vật vẫn có cơ hội duy trì sức nóng trong suốt mùa hè bất chấp khởi đầu chậm chạp.

Minions và Quái vật do đồng sáng tạo thương hiệu Pierre Coffin đạo diễn hiện sở hữu điểm số 91% trên Rotten Tomatoes - cao nhất toàn loạt phim - cùng điểm A- trên CinemaScore, những tín hiệu tích cực cho khả năng giữ doanh thu lâu dài tại phòng vé - Ảnh: Illumination
Tính từ đầu năm đến nay, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thấp hơn 16% so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19.
Cuối tuần tới, Disney sẽ tung ra phiên bản live-action của Moana, trong khi The Odyssey của Christopher Nolan và Spider-Man: Brand New Day được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn, khép lại tháng 7 bằng những màn bùng nổ tại phòng vé.
Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, doanh thu mùa hè năm nay sẽ vượt mốc 4 tỉ USD - điều mới chỉ xảy ra một lần trong giai đoạn hậu đại dịch, vào năm 2023 khi Barbie và Oppenheimer tạo nên hiện tượng phòng vé toàn cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận