04/10/2004 12:13 GMT+7

Phòng trà "tự cứu" bằng ca nhạc chuyên đề

Theo NLĐ
Theo NLĐ

Thời gian gần đây, lượng khán giả đến các phòng trà ca nhạc giảm đi rất nhiều do các chương trình ca nhạc liên tục phát sóng trên các đài truyền hình. Để giữ chân khán giả, nhiều phòng trà, ca nhạc làm mới mình bằng các chương trình ca nhạc chuyên đề.

3fmV6wU4.jpgPhóng to
Ca sĩ Quang Dũng đang biểu diễn trong chương trình nhạc Trịnh Công Sơn tại phòng trà Yesterday
Thời gian gần đây, lượng khán giả đến các phòng trà ca nhạc giảm đi rất nhiều do các chương trình ca nhạc liên tục phát sóng trên các đài truyền hình. Để giữ chân khán giả, nhiều phòng trà, ca nhạc làm mới mình bằng các chương trình ca nhạc chuyên đề.

Nhạc Trịnh: Chủ đề ăn khách

Những đêm nhạc chủ đề Trịnh Công Sơn thu hút số lượng khách nhiều nhất hiện nay. Đây là một dòng nhạc không kén khán giả. Vì vậy, không riêng gì phòng trà ATB, phòng trà OV của CLB Doanh nghiệp Việt kiều tại khách sạn Equatorial, 2B Lê Duẩn, Tiếng Tơ Đồng, M&Tôi... mà ngay cả cà phê bar Vạn Xuân - nơi lui tới của nhiều khách trẻ - cũng tổ chức các đêm nhạc Trịnh vào mỗi thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.

Ngoài ra, những đêm nhạc của các nhạc sĩ tên tuổi như Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Nguyễn Ánh 9... cũng được các phòng trà khai thác triệt để. Nhưng cái khó của những chương trình này là giới hạn số lượng khách vì số đông khán giả trẻ chưa quan tâm nhiều đến dòng ca khúc này.

Thu hút khách bằng những chủ đề lạ

Nhiều quán cà phê bar ca nhạc cũ đã tổ chức những chương trình ca nhạc mang tính chủ đề như nhiều phòng trà lớn hiện nay để thu hút khách. Điển hình của mô hình này là phòng trà Yesterday. Tại đây, những chương trình ca nhạc chủ đề như chương trình nhạc Pháp, nhạc phim, đêm nhạc của nhạc sĩ Lê Hựu Hà, đêm nhạc hát về mẹ, đêm nhạc hoa hồng,... được tổ chức thường xuyên.

Những đêm nhạc này tương đối thành công, với lượng khách tăng nhiều so với những chương trình ca nhạc tạp kỹ khác. Chương trình độc tấu piano của nghệ sĩ Nhật Bản 16 tuổi Yuko Ohisahi vừa qua là một ví dụ điển hình. Khách đến trễ khoảng 30 phút đã không còn chỗ. Dù Yuko Ohisahi đến biểu diễn tại phòng trà Yesterday cũng chỉ mang tính giao lưu hữu nghị, không tính tiền cát-sê nhưng với gần 12.000 USD đầu tư cho đêm diễn, chắc chắn Yesterday không thể thu hồi vốn qua hai đêm diễn.

Giải pháp nhất thời?

Dù những đêm nhạc đặc sắc thu hút nhiều khách hơn nhiều chương trình có tính chủ đề khác nhưng số lượng khán giả cũng giảm từ 50% đến 60% so với trước đây. Ông Vũ Phước, Giám đốc phòng trà Yesterday, cho biết dù lượng khách có tăng lên nhưng do chi phí đầu tư cho một đêm diễn cao hơn nhiều lần so với tiền thu vào nên đây cũng chỉ là giải pháp nhất thời để giữ thương hiệu.

Còn theo ca sĩ Ánh Tuyết, trong thời thị trường ca nhạc đang bị bão hòa như hiện nay, chương trình chủ đề là một ý tưởng hay và tạo ra những hiệu ứng nhất định. Nhưng nếu ai cũng đổ xô làm chương trình ca nhạc chủ đề sẽ khiến khán giả bội thực.

Theo NLĐ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất