02/07/2016 19:29 GMT+7

PS ảnh: Muôn vẻ ôn luyện của thí sinh những ngày thi

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Đến ngày thi, nhiều thí sinh vẫn miệt mài ôn tập bài vở. Dù mệt mỏi, tất cả đều mong đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

Một nhóm thí sinh đến từ huyện Cư Jut (Đắk Nông) say sưa ôn tập bài trong đêm khuya - Ảnh: TIẾN THÀNH
Một nhóm thí sinh đến từ huyện Cư Jut (Đắk Nông) say sưa ôn tập bài trong đêm khuya - Ảnh: TIẾN THÀNH

18g30, vừa xong bữa cơm tối rộn tiếng cười tại khu bếp ăn của trường, hơn 60 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đến từ các huyện Cư Jut, Đắk Song, Krông Nô… thuộc tỉnh Đắk Nông lần lượt về phòng, rồi mang sách vở tản ra khắp khuôn viên trường để ôn tập.

Mỗi bạn chọn riêng cho mình một cách học. Phòng ngủ bỗng biến thành phòng học. Có bạn ngồi đọc sách một mình trên ghế đá; có nhóm bạn lại nằm trên giường, vừa thảo luận bài. Hay như bạn Trần Văn Quyết (đến từ xã Đắk Wil, huyện Cư Jut) tận dụng phấn và bảng trong lớp luyện để giải đề thi.

Thầy Phạm Khắc Chung, hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, cho biết thấu hiểu hoàn cảnh của thí sinh và phụ huynh vào mùa thi nên nhà trường nhận hỗ trợ 130 chỗ ở kèm suất ăn miễn phí.

“Hiện tại, đã có gần 70 thí sinh và phụ huynh đăng ký ăn ở tại trường. Sáng 30-6 cũng có một vài thí sinh và phụ huynh đã đặt thuê phòng trọ với giá 1 triệu đồng/4 ngày thi, sau đó họ mới biết nhà trường có chỗ ăn ở miễn phí. Nhưng tiền đã đặt nên khách sạn không trả”, thầy Chung chia sẻ.

Cũng theo thầy Chung, để đảm bảo việc ăn ở cho thí sinh, phụ huynh, nhà trường đã dọn dẹp vệ sinh các phòng học, chuẩn bị đầy đủ chăn màn, gối nệm mới và phun thuốc chống muỗi... Bữa ăn của trường cũng do tập thể giáo viên tự nấu nướng, phục vụ thí sinh, phụ huynh.

“Ngoài ra, vào buổi tối, trường luôn mở các phòng học để thí sinh tập trung ôn luyện bài trong suốt những ngày thi”, thầy Chung nói.   

Mượn được một phòng học vào buổi tối 30-6, em Lý Thị Bích Ngọc (trái) và Dương Thị Hảo (huyện Cư Jut) cùng nhóm bạn ôn thi - Ảnh: TIẾN THÀNH
Mượn được một phòng học vào buổi tối 30-6, em Lý Thị Bích Ngọc (trái) và Dương Thị Hảo (huyện Cư Jut) cùng nhóm bạn ôn thi - Ảnh: TIẾN THÀNH
Hai thí sinh tận dụng giường làm bàn học để ôn tập - Ảnh: TIẾN THÀNH
Hai thí sinh tận dụng giường làm bàn học để ôn tập - Ảnh: TIẾN THÀNH
Một thí sinh ngồi đọc sách trên ghế đá của trường - Ảnh: TIẾN THÀNH
Một thí sinh ngồi đọc sách trên ghế đá của trường - Ảnh: TIẾN THÀNH
Bà Hoàng Thị Huệ (phải) ngồi nhìn con trai Hứa Minh Công ôn tập môn Toán cùng bạn học trong đêm 30-6 - Ảnh: TIẾN THÀNH
Bà Hoàng Thị Huệ (phải) ngồi nhìn con trai Hứa Minh Công ôn tập môn Toán cùng bạn học trong đêm 30-6 - Ảnh: TIẾN THÀNH
Hai thí sinh say sưa trao đổi bài trong đêm - Ảnh: TIẾN THÀNH
Hai thí sinh say sưa trao đổi bài trong đêm - Ảnh: TIẾN THÀNH
Một thí sinh tập trung suy nghĩ làm bài - Ảnh: TIẾN THÀNH
Một thí sinh tập trung suy nghĩ làm bài - Ảnh: TIẾN THÀNH
Thí sinh ôn bài, phụ huynh tranh thủ nằm nghỉ, đọc sách - Ảnh: TIẾN THÀNH
Thí sinh ôn bài, phụ huynh tranh thủ nằm nghỉ, đọc sách - Ảnh: TIẾN THÀNH
Một thí sinh ôn tập môn Ngữ Văn đã ngủ lúc nào không hay - Ảnh: TIẾN THÀNH
Một thí sinh ôn tập môn Ngữ văn đã ngủ lúc nào không hay - Ảnh: TIẾN THÀNH
Thí sinh vẫn cặm cụi ôn tập bài trong phòng trọ ở Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc về đêm - Ảnh: TIẾN THÀNH
Thí sinh vẫn cặm cụi ôn tập bài trong phòng trọ ở Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc về đêm - Ảnh: TIẾN THÀNH
Một nhóm thí sinh Trường THPT Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đang ôn thi tại kí túc xá trường cao đẳng sư phạm Vĩnh Long. Các bạn cho biết một số môn thi rồi không được điểm như ý muốn nên ráng ôn tập để đạt điểm cao hơn trong những môn tới - Ảnh: MINH TÂM
Một nhóm thí sinh Trường THPT Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đang ôn thi tại kí túc xá trường cao đẳng sư phạm Vĩnh Long. Các bạn cho biết một số môn thi rồi không được điểm như ý muốn nên ráng ôn tập để đạt điểm cao hơn trong những môn tới - Ảnh: MINH TÂM
Một nhóm học sinh của Trường THPT Trị An (huyện Vĩnh Cửu) và Trung tâm GDTX huyện Định Quán ngồi học trong bàn đá dưới sân của KTX trường ĐH Đồng Nai. Em Tô Bảo An - Trung tâm GDTX huyện Định Quán cho biết không có quen từ trước. Thấy các bạn ôn bài nên lấy sách ra học chung - Ảnh: A LỘC
Một nhóm học sinh của Trường THPT Trị An (huyện Vĩnh Cửu) và Trung tâm GDTX huyện Định Quán ngồi học trong bàn đá dưới sân của KTX trường ĐH Đồng Nai. Em Tô Bảo An - Trung tâm GDTX huyện Định Quán cho biết không có quen từ trước. Thấy các bạn ôn bài nên lấy sách ra học chung - Ảnh: A LỘC
Em Lê Văn Đồng, học sinh lớp 12C12 Trường THPT Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc) tìm hiểu thông tin trên mạng rồi tự bắt xe buýt vượt hàng trăm km lên Trường ĐH Đồng Nai ở trọ trong Kí túc xá với giá 20.000 đồng/ ngày. Theo Đồng giá này rẻ hơn nhiều so với bên ngoài mà phòng cũng rộng rãi, yên tĩnh và đầy đủ tiện nghi - Ảnh: A LỘC
Em Lê Văn Đồng, học sinh lớp 12C12 Trường THPT Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc) ôn thi tại ký túc xá Trường ĐH Đồng Nai - Ảnh: A LỘC
Nhiều thí sinh ở Quảng Nam ngồi dưới những tán cây bên lề đường để ôn bài buổi trưa - Ảnh: LÊ TRUNG
Nhiều thí sinh ở Quảng Nam ngồi dưới những tán cây bên lề đường để ôn bài buổi trưa - Ảnh: LÊ TRUNG
Trời Đà Nẵng nóng, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Liêm (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) ôn thi “một mình một ngựa” với chiếc quạt - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Trời Đà Nẵng nóng, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Liêm (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) ôn thi “một mình một ngựa” với chiếc quạt - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Các thí sinh của Trường THPT Cầu Quan (huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) tranh thủ ôn bài - Ảnh: THÚY HẰNG
Các thí sinh của Trường THPT Cầu Quan (huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) tranh thủ ôn bài - Ảnh: THÚY HẰNG
Thí sinh ôn bài trước giờ thi tại điểm thi Đại học Trà Vinh- Ảnh: THÚY HẰNG
Thí sinh ôn bài trước giờ thi tại điểm thi Đại học Trà Vinh - Ảnh: THÚY HẰNG
Bốn chàng trai đến từ huyện Cư Jut (Đắk Nông) cùng ôn bài thi - Ảnh: TIẾN THÀNH
Bốn chàng trai đến từ huyện Cư Jut (Đắk Nông) cùng ôn bài thi - Ảnh: TIẾN THÀNH
Thí sinh Vũ Phương Thoa, trường THPT Lê Hồng Phong đến điểm thi ĐH Hàng Hải Việt Nam từ 5g30 và miệt mài ôn luyện môn Ngữ Văn bằng cách gạch những nội dung chính trong tập sách ôn thi của mình - Ảnh: TIẾN THẮNG
Thí sinh Vũ Phương Thoa, trường THPT Lê Hồng Phong, miệt mài ôn thi tại điểm thi ĐH Hàng Hải Việt Nam. Buổi sáng thi môn ngữ văn, em đến địa điểm thi từ 5g30  - Ảnh: TIẾN THẮNG
Thí sinh Đinh Thị Thu Hiền (bìa phải) và Nguyễn Thị Mơ (trường THPT Bến Cát, Bình Dương) ôn thi trong nhà thờ được cho ở miễn phí - Ảnh: XUÂN AN
Thí sinh Đinh Thị Thu Hiền (bìa phải) và Nguyễn Thị Mơ (trường THPT Bến Cát, Bình Dương) ôn thi trong nhà thờ được cho ở miễn phí - Ảnh: XUÂN AN
TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên