01/10/2015 08:33 GMT+7

Phỏng mặt do chơi lồng đèn

MẬU TRƯỜNG - HOÀI THƯƠNG
MẬU TRƯỜNG - HOÀI THƯƠNG

TT - Nguyễn Hoàng Huy bị phỏng khi chơi lồng đèn trung thu phải vào viện điều trị.

Bé Nguyễn Hoàng Huy đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang - Ảnh: H.THƯƠNG
Bé Nguyễn Hoàng Huy đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang - Ảnh: H.Thương

Ngày 30-9, bác sĩ Võ Văn Hùng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, cho biết bệnh viện đang điều trị cho em Nguyễn Hoàng Huy (7 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) bị phỏng khi chơi lồng đèn trung thu.

Theo người nhà, chiều 26-9 bé Huy cầm chiếc lồng đèn trung thu bằng giấy được một tiệm tạp hóa tặng kèm kem đánh răng ra chơi. Trong lúc đốt đèn cầy lửa bén vào lồng đèn. Sợ bị hỏng đồ chơi, bé Huy ghé mặt sát để thổi nhằm dập lửa, bất ngờ ngọn lửa táp thẳng vào mặt gây phỏng nặng.

Ngay sau đó, người nhà đưa bé Huy vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu, điều trị. Tại bệnh viện, bé Huy được xác định phỏng lửa độ 1 và 2, hai phần ba khuôn mặt bị nám đen.

Sau 4 ngày điều trị, vết phỏng của bé Huy đã giảm, tuy nhiên vẫn còn chảy dịch vàng tại vết phỏng. Rất may hai mắt bé Huy không tổn thương.

MẬU TRƯỜNG - HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên